Hơn 3.000 lượt người tham quan AV Show 2018

Diễn ra từ 5-7/10 tại số 272 đường Võ Thị Sáu, quận 1, TP.Hồ Chí Minh, triển lãm thiết bị nghe nhìn Việt Nam lần thứ 14 (AV Show 2018) thu hút hơn 3.000 lượt người tham dự.

Với 24 phòng trải nghiệm và 11 gian hàng đến từ 24 nhà sản xuất, kinh doanh phân phối thiết bị âm thanh hi-fi, home theater và các thương hiệu điện tử hi-tech, điểm mới của triển lãm năm nay là có thêm phòng trưng bày các loại âm thanh cổ như đầu băng cối hay máy nghe nhạc mini sử dụng băng cassette.

Khác với những kỳ triển lãm trước, năm nay phòng nghe chất lượng nhất chỉ có giá dao động trong khoảng 7 tỷ đồng và những gian hàng phụ kiện nghe nhìn giá từ phổ thông đến cao cấp, chiếm một góc nhỏ ở sự kiện.

Tại đây, các thiết bị nghe nhìn, băng từ, đĩa than, CD cũng được bày bán tại nhiều gian hàng của triển lãm. Người xem dễ dàng bắt gặp những bản thu chất lượng, giới hạn, hiếm gặp trên thị trường, đây là điều đáng ngạc nhiên khi xu hướng người dùng hiện đã chuyển sang nghe nhạc kỹ thuật số trực tuyến.

Không chỉ có các thương hiệu ngoại nhập, thiết bị âm thanh được thiết kế và sản xuất trong nước cũng góp mặt tại sự kiện. Chất lượng của những sản phẩm này đã được kiểm định bởi các tổ chức ngành uy tín tại châu Âu. "Cũng cặp loa Eros 9 này bán tại Việt Nam là 1.800 euro nhưng ở châu Âu, chúng được định giá gấp 4 lần và đang cạnh tranh với các thương hiệu khác", đại diện Văn Thi Labs, một đơn vị sản xuất loa trong nước chia sẻ.

Bên cạnh đó, các nhà phân phối cũng giới thiệu các giải pháp mới, như stream nhạc qua mạng Wi-Fi gia đình, kết nối các thiết bị với nhau không dây và điều khiển qua ứng dụng smartphone.

Một vài hình ảnh tại sự kiện.

Nhật Thư

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/hon-3-000-luot-nguoi-tham-quan-av-show-2018-20181007010638397p33c339.htm