Hơn 290 triệu học sinh trên thế giới nghỉ học vì Covid-19

Quyết định đóng cửa trường học của 13 quốc gia nhằm ngăn chặn Covid-19 lây lan đang làm gián đoạn việc học tập của 290,5 triệu học sinh trên toàn cầu. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) sẽ khẩn trương hỗ trợ các quốc gia ứng phó tình hình hiện nay, trong đó sẽ đưa ra nhiều giải pháp cho việc học từ xa.

Các em học sinh Trường Ariake-nishi Gakuen đeo khẩu trang khi tham gia hoạt động ngoại khóa tại Tokyo, ngày 25-2. (Ảnh: Reuters)

Các em học sinh Trường Ariake-nishi Gakuen đeo khẩu trang khi tham gia hoạt động ngoại khóa tại Tokyo, ngày 25-2. (Ảnh: Reuters)

Tính đến ngày 4-3, 22 quốc gia tại ba châu lục đã thông báo hoặc tiến hành đóng cửa trường học. Đến nay, 13 nước đã đóng cửa trường học trên toàn quốc, ảnh hưởng 290,5 triệu trẻ em và thanh thiếu niên từ cấp mẫu giáo đến trung học phổ thông. Chín quốc gia khác đã đóng cửa trường học tại một số địa phương để ngăn chặn hoặc kiểm soát Covid-19 lan rộng trong cộng đồng. Nếu các nước này cũng yêu cầu đóng cửa trường học trên toàn quốc thì sẽ có thêm 180 triệu trẻ em và thanh thiếu niên phải tạm nghỉ học.

Hai tuần trước đó, Trung Quốc là quốc gia duy nhất chỉ thị đóng cửa trường học. Italy hôm qua cũng yêu cầu đóng cửa toàn bộ trường học trên cả nước từ ngày 5 đến 15-3 khi số ca tử vong do Covid-19 tại nước này vượt mức 100 người. Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc ngày 2-3 chỉ thị tất cả các trường mầm non, tiểu học và trung học trên toàn quốc lùi năm học mới đến ngày 23-3 để bảo vệ học sinh.

Theo thông cáo báo chí của UNESCO ngày 4-3, Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay cho biết: “Chúng tôi đang làm việc với các quốc gia để bảo đảm tất cả học sinh được học tập liên tục, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, những người có nguy cơ chịu nhiều ảnh hưởng nhất khi trường học bị đóng cửa”.

“Dù trường học bị đóng cửa tạm thời do cuộc khủng hoảng y tế hoặc các cuộc khủng hoảng khác không phải điều mới lạ nhưng quy mô và tốc độ của sự gián đoạn giáo dục hiện nay trên toàn cầu là điều chưa từng xảy ra. Nếu kéo dài, nó có thể đe dọa quyền tiếp cận giáo dục”, bà Azoulay cảnh báo.

Để ứng phó tình hình hiện nay, UNESCO đang hỗ trợ triển khai nhiều chương trình học từ xa trong phạm vi rộng lớn, đồng thời giới thiệu các ứng dụng và nền tảng giáo dục mở mà nhà trường và giáo viên có thể sử dụng để tiếp cận người học ở khu vực xa xôi.UNESCO sẽ chia sẻ những cách làm tốt nhất để ứng dụng công nghệ di động giá rẻ vào mục đích dạy và học để làm giảm sự gián đoạn trong giáo dục.

Tổ chức này khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi thông tin về phạm vi, tỷ lệ... đóng cửa trường học. UNESCO sẵn sàng hỗ trợ nếu các quốc gia thông qua biện pháp toàn diện phù hợp với thực tiễn.

UNESCO sẽ triệu tập hội nghị khẩn của các bộ trưởng giáo dục vào ngày 10-3 tới để chia sẻ biện pháp ứng phó và chiến lược duy trì liên tục việc học cũng như bảo đảm sự công bằng và toàn diện.

H.H

Theo UNESCO, Reuters

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43494202-hon-290-trieu-hoc-sinh-tren-the-gioi-nghi-hoc-vi-covid-19.html