Hơn 288.000 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đại học

Theo thông kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 17h ngày 31/7/2019 - thời hạn chót để các thí sinh điều chỉnh xét tuyển đại học, tổng cộng có 288.303 thí sinh đăng ký.

Theo đó, tính đến 17h ngày 31/7 là hạn chót các thí sinh đăng ký điều chỉnh nguyện vọng đại học với phương thức điều chỉnh trực tiếp bằng phiếu, đã có tổng cộng 63.043 thí sinh đăng ký điều chỉnh nguyện vọng đại học trực tiếp bằng phiếu. Trong đó, có 52 trường hợp điều chỉnh khu vực ưu tiên và 81 trường hợp điều chỉnh đối tượng ưu tiên.

Trước đó, số thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đại học bằng hình thức trực tuyến là 225.260 trường hợp. Hạn cuối để các thí sinh điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến là từ 17h ngày 29/7. Với phương thức này, thí sinh không được bổ sung số lượng nguyện vọng và không điều chỉnh ưu tiên khu vực hoặc ưu tiên đối tượng.

Ngày 8/8, sau khi lọc ảo cuối cùng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển lần I năm 2019.

Thí sinh xem kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2019 .

Thí sinh xem kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2019 .

Trước đó, số thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đại học bằng hình thức trực tuyến là 225.260 trường hợp. Hạn cuối để các thí sinh điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến là từ 17h ngày 29/7. Với phương thức này, thí sinh không được bổ sung số lượng nguyện vọng và không điều chỉnh ưu tiên khu vực hoặc ưu tiên đối tượng.

Mỗi thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng một lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: trực tuyến hoặc trực tiếp. Do đó, các phụ huynh và thí sinh cân nhắc thật kỹ lưỡng để đảm bảo có thêm cơ hội đỗ.

Bộ GD&ĐT đang xác minh nguyên nhân 58 bài thi bị điểm 0 ở Tây Ninh

Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT, cho biết thông tin 58 bài thi trắc nghiệm bị điểm 0 ở Tây Ninh do lỗi của thí sinh tô sai mã đề, tô nhầm số báo danh và tô mờ đáp án khiến máy không thể nhận diện được mới là nguyên nhân ban đầu theo báo cáo của đơn vị chấm trắc nghiệm, chưa phải kết luận cuối cùng của Bộ GD&ĐT.

Theo quy chế, việc tổ chức phúc khảo bài thi sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 2/8. Chậm nhất ngày 4/8, các sở GD&ĐT hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo.

Phó cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT, khẳng định với sự việc ở Tây Ninh, phần mềm chấm trắc nghiệm không bị lỗi. Nếu do phần mềm, lỗi sẽ xuất hiện ở bài thi của 63 tỉnh thành.

Trước đó, Bộ GD&ĐT phát hiện một số bài thi tại Tây Ninh có vấn đề nên đã chỉ đạo Sở GD&ĐT gặp gỡ, động viên thí sinh, đưa các bài thi vào dạng phúc khảo theo quy trình sớm theo đúng quy chế. Sở GD&ĐT Tây Ninh đã cập nhật điểm cho các em ngày 27/7. Như vậy, thí sinh còn khá nhiều thời gian để điều chỉnh nguyện vọng.

Hiện tại, Cục Quản lý Chất lượng rà soát công tác chấm phúc khảo của các địa phương để làm rõ vấn đề.

Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD- ĐT) cũng khẳng định kỳ thi THPT quốc gia 2019 cho đến thời điểm này chưa phát hiện thấy hiện tượng tiêu cực, gian lận, hoặc gian lận có tổ chức.
Nhằm đánh giá chất lượng kỳ thi THPT quốc gia 2019, Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội đã có buổi làm việc với Bộ GD-ĐT về kỳ thi này.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Mỹ Phong - Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng khẳng định cho đến thời điểm này Bộ chưa ghi nhận có hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức. Theo Cục Quản lý chất lượng, việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đảm bảo được mục tiêu đánh giá chính xác kết quả học tập của học sinh sau 12 năm học ở mức độ học vấn phổ thông.

Theo Bộ GD-ĐT, kết quả kỳ thi vừa qua đã phản ánh trung thực, khách quan, đúng trình độ, năng lực học sinh, có độ tin cậy và sự phân hóa để xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh và làm cơ sở cho việc tuyển sinh ĐH, CĐ ở mức độ phù hợp theo tinh thần tự chủ tuyển sinh đã được quy định trong Luật Giáo dục ĐH.

Lê Hà (Sức khỏe & Đời sống)

Bạn đang đọc bài viết của báo điện tử Phụ nữ News – (www.phununews.vn). Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về địa chỉ email: thukypnn@gmail.com – Hotline: 0916.336.788

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/hon-288000-thi-sinh-dieu-chinh-nguyen-vong-dai-hoc-533648.htm