Hơn 27% học sinh cấp 3 được hỏi ở Đắk Lắk có ý nghĩ tự tử

Thông tin trên được đưa ra tại Hội Nghị khoa học công nghệ Bệnh viện quận Thủ Đức (TP.HCM) lần thứ 4 - năm 2018 diễn ra hôm nay (21.11).

Học sinh từng bị rối loạn trầm cảm có ý nghĩ tự tử chiếm tỷ lệ cao nhất - Ảnh( minh họa)

Học sinh từng bị rối loạn trầm cảm có ý nghĩ tự tử chiếm tỷ lệ cao nhất - Ảnh( minh họa)

Theo các chuyên gia y tế, hiện nay tự tử đang là vấn đề nóng của toàn xã hội. Trên thế giới cứ 40 giây có 1 người chết vì tự tử. Tại Việt Nam, trong một cuộc điều tra mới đây đối với những người từ 14 đến 25 tuổi cho thấy có 4,1% số người được hỏi có ý nghĩ tự tử.

Riêng đối với các học sinh trung học phổ thông, một nguyên cứu khác có kết quả cho thấy ở Cần Thơ có đến 26,3% học sinh cấp 3 (được hỏi) có ý nghĩ tự tử. Kế đến là tỉnh Tây Ninh có 13% học sinh cấp 3 (được hỏi) có ý nghĩ tự tử, Hà Nội có 10,6% học sinh cấp 3 (được hỏi) có ý nghĩ tự tử...

Đặc biệt, trong một cuộc nghiên cứu diễn ra vào tháng 4.2018 vừa qua tại một số trường PTTH trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk ) cho thấy tỷ lệ học sinh có ý nghĩ tử tự ở đây là khá cao, lên đến 27,9% số học sinh được hỏi.

Ông Thái Thanh Trúc - Trường Đại học Y dược TP.HCM, tác giả thực hiện nghiên cứu trên cho biết việc nghiên cứu này diễn ra ở 542 học sinh. Trong đó, học sinh nữ chiếm 54,4%, còn lại học sinh nam chiếm 45,6% . Kết quả nghiên cứu cho thấy có đến 27,9% học sinh (được hỏi) ở đây có ý nghĩ tự tử.

Điều đáng nói trong số 542 học sinh được nghiên cứu có khả năng nhiều học sinh từng bị bạn bè bắt nạt về tinh thần, thể chất, rối loạn trầm cảm, rối loạn lo âu, suy nhược tinh thần, có tinh thần xao nhãng trong thời thơ ấu...

Trong đó, học sinh có ý nghĩ tự tử chiếm tỷ lệ cao nhất là do từng bị rối loạn trầm cảm. Cụ thể, trong 152 em từng bị rối loạn trầm cảm thì có 90 em có ý nghĩ tự tử, chiếm 59,2%. Kế đến 75 em bị rối loạn lo âu thì có 44 em có ý nghĩ tự tử, chiếm 58.7%. Nếu 42 em bị bạn bè bắt nạt về thể chất thì có 23 em có ý định tự tử, chiếm 54,8%. Nếu 175 em bị suy nhược tinh thần thì có đến 92 em có ý định tự tử, chiếm 52,6%. Còn 155 em học sinh từng bị bạn bè bắt nạt về tinh thần thì có đến 73 em có ý nghĩ tự tử, chiếm 47,1%...

Theo ông Trúc, những học sinh có mối quan hệ không tốt với bạn bè, thầy cô và ít sự gắn kết với trường học cũng là các yếu tố nguy cơ đối với ý nghĩ tự tử.

“Trong thời buổi hiện nay, áp lực học tập ngày càng đè nặng lên các em học sinh. Cụ thể, có 68% học sinh cho biết phải học thêm vào cuối tuần và trong các kỳ nghỉ. Ở những học sinh có càng nhiều áp lực học tập thì càng có ý nghĩ tự tử. Đây thực sự là điều rất đáng suy ngẫm cho các bậc phụ huynh cũng như thầy cô nhà trường và ngành giáo dục”, ông Trúc chia sẻ.

Hồ Quang

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/suc-khoe-c-84/hon-27-hoc-sinh-cap-3-duoc-hoi-o-dak-lak-co-y-nghi-tu-tu-101463.html