Hơn 254.000 cán bộ, chiến sĩ LLVT ứng phó bão số 5

Chiều tối qua (30-10), bão số 5 sau khi đi vào đất liền ở khu vực từ Quảng Ngãi đến phía bắc Khánh Hòa đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

* Bão gây mưa lớn từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên

Theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chấp hành Điện số 48/TK của Bộ Tổng Tham mưu, Bộ tư lệnh Quân khu 5 tổ chức 2 sở chỉ huy phía trước (chính thức tại Sư đoàn 315, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; dự bị ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và thành lập 3 đoàn công tác xuống địa phương kiểm tra chỉ đạo các đơn vị giúp nhân dân ứng phó bão số 5. Kết quả, đã di dời 1.250 hộ dân; chằng chống 652 ngôi nhà tại các địa phương: Quảng Nam, Khánh Hòa, Bình Định, Đắc Nông; neo đậu 50 tàu thuyền, di dời được 100 lồng bè trên địa bàn TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. LLVT đã huy động 254.004 người; 2.358 phương tiện các loại tham gia công tác ứng phó bão. (ĐIỆP HÀ)

Ứng cứu tàu cá; đề phòng sạt lở đất ở khu vực miền núi

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, lực lượng biên phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn 56.715 phương tiện với 278.407 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 5. Có hai tàu bị sự cố: Tàu BĐ 98413 TS với 6 lao động đang được các tàu trong tổ đội hỗ trợ kéo ra ngoài khu vực nguy hiểm của bão. 6 giờ ngày 30-10, tàu KN411 đã tiếp cận và lai dắt tàu BĐ 96389 TS với 8 lao động vào đảo Phú Quý để tránh bão. Trên tàu có ngư dân Lê Tuấn Anh (26 tuổi, quê xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) bị thương do va đập vào tàu.

 Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định hướng dẫn người dân neo đậu tàu thuyền ứng phó bão số 5

Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định hướng dẫn người dân neo đậu tàu thuyền ứng phó bão số 5

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương cần chủ động lực lượng, phương tiện thông tin liên lạc để kịp thời nắm tình hình phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai hiệu quả, nhất là nguy cơ sạt lở đất ở khu vực miền núi. (HOÀNG XUÂN - HẠNH NGUYỄN)

* Chiều 30-10, thông tin từ Bộ CHQS tỉnh Bình Định cho biết, các đơn vị LLVT đã chủ động, khẩn trương tiến hành các biện pháp ứng phó với bão số 5. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc tạm dừng huấn luyện, thi công công trình để tập trung chằng chống, củng cố doanh trại, kho tàng và công trình quân sự. Tổ chức lực lượng, kíp trực 24/24 giờ để theo dõi, nắm chắc tình hình, diễn biến của bão số 5. Phòng Hậu cần, Phòng Tham mưu phối hợp chuẩn bị đầy đủ các phương tiện cứu nạn, cứu hộ trong mưa bão. (ANH SƠN)

* Với phương châm “4 tại chỗ”, Bộ CHQS tỉnh Phú Yên đã thành lập hai đoàn công tác để chỉ đạo các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh kiểm tra, rà soát lại các kế hoạch, hệ thống kho tàng, doanh trại và các nơi xung yếu, nơi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở; tổ chức giúp nhân dân chằng chống nhà cửa, sơ tán nhân dân ở các xã, huyện ven biển, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật chất để ứng phó với bão số 5. Đến chiều 30-10, đã có gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh và lực lượng dân quân các xã, phường và 47 phương tiện ca nô, tàu xuồng, ô tô đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. (TẤN NGHĨA)

* Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả cơn bão số 5. Các đơn vị tổ chức lực lượng chằng chống nhà cửa, doanh trại; kiểm tra hệ thống kho tàng, điện chiếu sáng, điện bảo vệ, ca nô cứu hộ, chặt tỉa cây cối và khơi thông hệ thống thoát nước; đồng thời chủ động chuẩn bị lực lượng làm tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống lụt bão, phương tiện cứu hộ, cứu nạn tại những khu vực trọng điểm, xung yếu để sẵn sàng ứng phó khi có yêu cầu. (VĂN HẠNH)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/hon-254-000-can-bo-chien-si-llvt-ung-pho-bao-so-5-598683