Hơn 250 nghìn lao động ở Bình Dương không về quê ăn tết

Tết Nguyên đán 2021, sẽ có hơn 250.000 người lao động ở lại Bình Dương mà không về quê ăn tết. Địa phương này đã lên kế hoạch tổ chức đêm giao thừa tại khu nhà trọ để động viên tinh thần công nhân.

Ngày 8/1, ông Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cho biết, địa phương đã thống nhất kinh phí chi hỗ trợ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 là 220,78 tỷ đồng. Tết Nguyên đán năm 2021 có khoảng 250.000 người lao động các địa phương ở lại Bình Dương ăn Tết, tăng khoảng hơn 100.000 người so với năm 2020.

Bình Dương sẽ tổ chức đêm giao thừa tại khu nhà trọ công nhân

Bình Dương sẽ tổ chức đêm giao thừa tại khu nhà trọ công nhân

Bình Dương đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động đón Tết cho người lao động, trong đó, sẽ tổ chức đón giao thừa tại một số khu nhà trọ có đông công nhân ở lại ăn Tết. Ngoài ra, Bình Dương dự kiến bắn pháo hoa đêm giao thừa tại 9 điểm.

Năm nay, tại Bình Dương có 2 công ty vốn đầu tư nước ngoài với tổng số công nhân khoảng 3.000 người vẫn hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 ngày Tết. Do đó, Bình Dương sẽ bố trí đoàn đi thăm, chúc Tết công nhân các công ty này để động viên tinh thần.

Thống kê cho thấy, Bình Dương chưa có doanh nghiệp nào trên địa bàn nợ lương người lao động. Các doanh nghiệp công bố mức thưởng bình quân 7,66 triệu đồng, mức thưởng thấp nhất 4,42 triệu đồng và cao nhất gần 500 triệu đồng.

Hương Chi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/hon-250-nghin-lao-dong-o-binh-duong-khong-ve-que-an-tet-1776325.tpo