Hơn 250 giải thưởng sẽ được trao tại Cuộc thi 'Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020'

Sáng 2/7, tại Hà Nội, bà Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã chủ trì Cuộc họp Ban Tổ chức 'Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020'.

Bà Vũ Dương Thúy Ngà - Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2020 thông tin tại cuộc họp.

Bà Vũ Dương Thúy Ngà - Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2020 thông tin tại cuộc họp.

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc là một trong những hoạt động thực hiện kế hoạch triển khai Đề án "Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức năm 2020.

Để triển khai Cuộc thi, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành 03 văn bản: Công văn số 426/BVHTTDL-TV ngày 04 tháng 02 năm 2020 về việc Hướng dẫn Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020, thông báo và hướng dẫn các địa phương, các trường đại học/học viện về địa điểm, thời gian tổ chức vòng sơ khảo, vòng chung kết; nội dung cuộc thi (có thể lệ kèm theo); kinh phí và tổ chức thực hiện Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020; Công văn số 471/BVHTTDL-TV ngày 07 tháng 02 năm 2020 gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Công văn số 852/BVHTTDL-TV ngày 27 tháng 2 năm 2020 gửi Hội Người mù Việt Nam về việc tham gia phối hợp tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020.

Thông tin tại cuộc họp, bà Vũ Dương Thúy Ngà – Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi cho biết: Đây là năm thứ 2, Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Cuộc thi năm nay có quy mô mở rộng hơn so với năm 2019. Cuộc thi được tổ chức dành cho học sinh phổ thông, sinh viên trên cả nước, các trường thuộc lực lượng vũ trang.

Bà Ngà cũng cho biết: "Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020 được tổ chức với 02 vòng: vòng sơ khảo và vòng chung kết. Vòng sơ khảo được tổ chức do Bộ, ngành và các địa phương tổ chức. Để tạo điều kiện cho các học sinh, sinh viên có thể tham gia thuận lợi đối với các địa phương và nhà trường không tổ chức vòng sơ khảo, Ban Tổ chức đã phối hợp với Báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Báo Tiền phong để nhận bài dự thi.

Ban Tổ chức vòng sơ khảo sẽ lựa chọn các bài dự thi xuất sắc nhất gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham dự vòng Chung kết. Vòng Chung kết được tổ chức tại Hà Nội. Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2020, với hơn 250 giải thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc.

Do ảnh hưởng của dịch Covid 19 và thực hiện giãn cách xã hội, hiện nay có 70% các đơn vị đã tiến hành thu bài dự thi và tổ chức chấm, chọn; 30% các đơn vị đang trong quá trình tổ chức vòng sơ khảo. Theo báo cáo nhanh từ các đơn vị, một số tỉnh/thành phố có số lượng bài dự thi đông như: Bắc Giang (75.000 bài), Hà Tĩnh (gần 70.000 bài), Hà Nam (hơn 66.000 bài), Quảng Ninh (hơn 20.000 bài), Cần Thơ (gần 19.000 bài), Gia Lai (gần 15.000 bài), Thành phố Hồ Chí Minh (hơn 12.000 bài) ... ", bà Ngà cho biết.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đều khẳng định, Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc là sân chơi vô cùng ý nghĩa. Cuộc thi là hoạt động dành cho các em học sinh, sinh viên, bao gồm cả người khiếm thị với mục đích khơi dậy hứng thú, niềm đam mê đọc sách đối với lứa tuổi thanh thiếu niên nhi đồng, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc trong thế hệ trẻ, hình thành thói quen và phương pháp, kỹ năng đọc sách cho học sinh, sinh viên - một yếu tố quan trọng góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng. Thông qua Cuộc thi sẽ tìm ra những gương mặt tiêu biểu để truyền cảm hứng và lan tỏa tình yêu đọc sách và văn hóa đọc trong xã hội và giới trẻ. Đồng thời, các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến giúp Cuộc thi có thể lan tỏa hơn, thu hút sự quan tâm của truyền thông và cả cộng đồng.

Toàn cảnh cuộc họp.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CUỘC THI "ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2020"

I. GIẢI CÁ NHÂN

Giải thưởng của Cuộc thi gắn với cấp học thí sinh dự thi như sau: học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và sinh viên.

1. Giải thưởng chính

- 04 Danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu.

- 08 giải Nhất.

- 16 giải Nhì.

- 52 giải Ba.

- 128 giải Khuyến khích.

2. Giải chuyên đề

- Đối tượng học sinh: 24 giải

+ Bài chia sẻ cảm tưởng hay nhất.

+ Câu chuyện sáng tác khuyến đọc hay nhất.

+ Câu chuyện sáng tác khuyến đọc hay và có hình minh họa bằng tranh đẹp nhất.

+ Câu chuyện sáng tác khuyến đọc song ngữ hay nhất;

+ Bài thơ khuyến đọc hay nhất

+ Câu chuyện viết tiếp hay nhất.

+ Câu chuyện viết tiếp song ngữ hay nhất.

+ Ý tưởng khuyến đọc sáng tạo và có tính thuyết phục nhất.

- Đối tượng sinh viên: 02 giải

+ Bài chia sẻ cảm tưởng hay nhất.

+ Ý tưởng khuyến đọc sáng tạo và có tính thuyết phục nhất.

- Bài dự thi của người khiếm thị xuất sắc nhất: 01 giải.

- Clip dự thi được nhiều người bình chọn nhất: 01 giải

II. GIẢI TẬP THỂ

- Trường có nhiều thí sinh tham gia nhất: 04 giải (Dành cho 04 cấp học: Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và các trường đại học/học viện).

- Trường có nhiều thí sinh đạt giải nhất: 01 giải.

- Đơn vị tổ chức tốt vòng sơ khảo: 10 giải dành cho các đơn vị đầu mối tổ chức thuộc các Bộ, ngành và các địa phương./.

Lan Anh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hon-250-giai-thuong-se-duoc-trao-tai-cuoc-thi-dai-su-van-hoa-doc-nam-2020-20200702151710876.htm