Hơn 250.000 chữ ký yêu cầu FIFA tổ chức lại trận Anh - Colombia

Không chấp nhận với thất bại trước ĐT Anh ở vòng 1/8 World Cup 2018, cổ động viên Colombia quyết tâm yêu cầu FIFA tổ chức lại trận đấu này để đảm bảo công bằng.

Highlights Colombia 1-1 Anh (pen, 3-4): Loạt sút luân lưu kịch tính

Hòa 1-1 sau 120 phút, ĐT Anh giành chiến thắng 4-3 trước Colombia trong loạt sút luân lưu 11 m, qua đó đoạt vé vào tứ kết World Cup 2018.

Theo Mirror Sport, các cổ động viên Colombia đã thu thập được hơn 250.000 chữ ký nhằm yêu cầu Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức lại trận đấu giữa Anh - Colombia trong khuôn khổ vòng 1/8 World Cup 2018.

Trận đấu này khiến nhiều người đặt nghi vấn về việc trọng tài người Mỹ Mark Geiger ưu ái "Tam sư" và khiến Colombia nhận thất bại với tỷ số 3-4 ở loạt đá luân lưu 11 m.

Những người ký đơn đều cho rằng thất bại của Colombia là sự “bất công”, mang đậm dấu ấn của trọng tài Mark Geiger. Thứ nhất, vị trọng tài người Mỹ đã cho ĐT Anh được hưởng quả phạt 11 m ở đầu hiệp hai với lỗi “không có thật” của Carlos Sanchez với Harry Kane trong vùng cấm.

Thứ 2, ông Mark Geiger đã sai lầm khi không công nhận bàn thắng của Carlos Bacca ở hiệp phụ. Tình huống này, chính hậu vệ Harry Maguire của ĐT Anh mất tập trung trong pha ném biên của Ashley Young và tạo cơ hội cho số 7 của Colombia ghi bàn.

Trọng tài người Mỹ cho rằng bàn thắng đó không được công nhận vì có sự xuất hiện của trái bóng thứ 2 trên sân. Tuy nhiên, khi xem lại băng ghi hình, trái bóng thứ 2 đã được trọng tài biên giữ lại ngay trước vạch đường biên dọc và không ảnh hưởng tới các cầu thủ trong sân.

Do đó, việc Harry Maguire không tham gia vào tình huống trên sân là do lỗi cá nhân của cầu thủ này.

Cổ động viên Colombia cho rằng trọng tài chính Mark Geiger quá ưu ái ĐT Anh.

Cùng với những nghi vấn của các cổ động viên, các cầu thủ của Colombia cũng không phục những quyết định của trọng tài Mark Geiger. Ngay sau trận đấu, đội trưởng Radamel Falcao của Colombia cũng lên tiếng chỉ trích trọng tài Mỹ.

“Tôi thấy hơi nghi ngờ khi FIFA chỉ định một trọng tài Mỹ điều khiển trận đấu của tuyển Anh, và tiếng Anh cũng là ngôn ngữ chung của họ. Trong các tình huống 50-50, Mark luôn nghiêng về phía tuyển Anh. Điều này làm giảm tinh thần chiến đấu của chúng tôi”, Falcao nhấn mạnh.

Thống kê sau trận đấu, trọng tài Mark Geiger đã rút ra 6 thẻ vàng với Colombia, trong khi ĐT Anh chỉ lĩnh 2 thẻ vàng.

Không chỉ có Falcao, huyền thoại bóng đá Diego Maradona cũng công khai cho rằng trọng tài Geiger đã thiên vị "Tam sư": "Collina (Chủ tịch Ủy ban trọng tài FIFA) đã có một quyết định sai lầm. Geiger không đủ khả năng để cầm còi ở một trận đấu quan trọng như vậy".

Chia sẻ về quả 11 m Colombia phải nhận, huyền thoại người Argentina nhận định: "Theo tôi, Harry Kane cũng có lỗi. VAR đã ở đâu? Tại sao không được áp dụng? Đó là câu hỏi tôi luôn thắc mắc".

HLV Jose Pekerman của Colombia cay đắng phát biểu sau trận đấu: "Những vở kịch như vậy không nên xuất hiện trong thế giới bóng đá”.

Về phần mình, FIFA đã bác bỏ mọi chỉ trích nhằm vào trọng tài Mark Geiger và cho rằng bình luận của Maradona cũng như các bình luận khác đều không đúng và vô căn cứ.

Tổ chức quyền lực nhất của bóng đá thế giới cũng chính thức lên tiếng xin lỗi vị trọng tài người Mỹ vì những phát ngôn không chuẩn mực của huyền thoại người Argentina.

Chữ ký của các cổ động viên Colombia ngày càng tăng cao, nhưng FIFA chưa có bất kỳ động thái nào nhằm đáp lại hành động này. Trận tứ kết giữa Anh - Thụy Điển vào ngày 7/7 vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch.

Nguyễn Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hon-250000-chu-ky-yeu-cau-fifa-to-chuc-lai-tran-anh-colombia-post857843.html