Hơn 25 quốc gia hỗ trợ Indonesia khắc phục thảm họa kép, người dân đào thi thể bằng tay không

Nhiều thông tin mới về thực trạng cũng như công tác cứu trợ, cứu nạn khắc phục hậu quả thảm họa động đất- sóng thần ở Indonesia vừa được 2 trang thông tấn New York Times (Mỹ) và Guardian (Úc) cập nhật.

Theo thống kê mới nhất, hiện có gần 1.400 người chết, gần 200.000 người mong được nhận sự giúp đỡ khẩn cấp, trong số đó có hàng chục ngàn trẻ em, nhiều người già, khoảng 66.000 ngôi nhà bị phá hủy hoặc bị hư hại bởi trận động đất 7,5 độ Richter và sóng thần gây ra, văn phòng nhân đạo của Liên Hiệp Quốc cho biết.

Một cậu bé tìm kiếm những thứ còn xài được trong đống đổ nát hoang tàn tại khu phố Balaroa ở Palu, miền Trung Sulawesi, Indonesia. Ảnh: Dita Alangkara/ AP.

Trước tình trạng này, sau lời kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay giúp đỡ của Tổng thống Indonesia Joko Widodo, hiện nay đã có hơn 25 quốc gia hỗ trợ Indonesia bằng nhiều hình thức, như chi tiền viện trợ nhân đạo, kèm trang thiết bị, vật dụng, nhu yếu phẩm cần thiết, cũng như các nhân viên y tế, chuyên gia cứu trợ...

Điển hình nhất là sáng nay, Chính phủ Australia cho biết họ sẽ gửi hơn 50 chuyên gia y tế đến Indonesia để giúp khắc phục hậu quả, kèm một khoản tiền viện trợ nhân đạo trị giá 3,6 triệu đô la.

Tuy nhiên, một vấn đề cấp bách đang xảy ra đó là việc viện trợ đang đổ dồn về thành phố Palu nhiều hơn, những vùng khác thì vẫn chưa được viện trợ đầy đủ, kịp thời. Lý do hiện đường giao thông các vùng bị nạn này đang bị chia cắt, cô lập, khó khăn rất nhiều trong việc tiếp cận.

"Hãy cố gắng tập trung cứu trợ đến Donggala, ông Jokowi. Hãy chú ý đến Donggala”, một người dân vùng bị nạn cô lập chia sẻ.

Một số cư dân vô gia cư không chờ đợi sự giúp đỡ. Hàng chục người đã rảo bước qua những gì còn lại của một nhà kho đổ nát dọc theo bờ biển bị tàn phá của Palu, tìm kiếm bất cứ thứ gì họ có thể lấy để xây dựng lại hoặc bán lấy tiền bao gồm kim loại, gỗ, đường ống...

Ngoài ra, việc thiếu các loại máy móc, thiết bị nặng để đào đống đổ nát cũng như đường giao thông vận chuyển thiết bị bị cắt ngang, cô lập, không thể tới kịp, hàng ngàn người dân cùng các đội cứu trợ đã phải dùng tay để đào bới đống đổ nát tìm thi thể.

RẠNG ĐÔNG (Theo Businessinsider)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/hon-25-quoc-gia-ho-tro-indonesia-khac-phuc-tham-hoa-kep-nguoi-dan-dao-thi-the-bang-tay-khong-14113.html