Hơn 25.000 ca mắc, nhiều người tử vong vì đậu mùa khỉ

Chỉ sau một tuần, số ca mắc đậu mùa khỉ đang tăng theo con số vài nghìn ca mỗi ngày. Đặc biệt, nhiều ca tử vong bên ngoài châu Phi đã được ghi nhận.

Theo thống kê từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), tính đến tối 3/8, toàn cầu có 25.391 ca mắc đậu mùa khỉ. Hiện tại, 83 quốc gia phát hiện có dịch, đặc biệt Mỹ đứng đầu với hơn 6.000 ca.

Số người tử vong vì bệnh này ít nhất là 10 ca. Trước đó, các quan chức y tế báo cáo 3 ca tử vong ở Nigeria và 2 ca ở Cộng hòa Trung Phi. Hai nước này cũng đã phát hiện các ổ dịch trước đó.

Ngày 1/8, Ghana báo cáo ca thiệt mạng đầu tiên vì căn bệnh này sau thời gian ghi nhận hàng chục ca mắc.

Đồng thời, 4 trường hợp khác tử vong ở bên ngoài châu Phi cũng được phát hiện trong tuần qua, gồm Tây Ban Nha (2), Brazil (1) và Ấn Độ (1). Các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn đang chờ đợi thêm thông tin lâm sàng về các trường hợp này.

Các báo cáo ban đầu của truyền thông địa phương cho biết nạn nhân ở Brazil là một nam giới 41 tuổi, bị ung thư hạch bạch huyết và suy giảm miễn dịch. Ông vốn thuộc nhóm có nguy cơ mắc bệnh nặng rất cao.

Ba trường hợp khác được báo cáo đã chết vì viêm não. Đây là biến chứng tiềm ẩn của người mắc đậu mùa khỉ.

Tại Ấn Độ, theo cơ quan y tế địa phương, nạn nhân là nam giới, 22 tuổi, tử vong sau khi trở về từ chuyến đi đến UAE. Đây là nơi anh ta có kết quả xét nghiệm dương tính với virus đậu mùa khỉ. Tại đây, bệnh nhân trì hoãn việc điều trị nhưng bệnh trở nặng và phải trở về Ấn Độ. Người này qua đời ở bệnh viện sau khi được đặt máy thở.

Giới chức y tế cũng cho biết nạn nhân còn nhiễm thêm virus Epstein-Barr. Đây là nguyên nhân gây bệnh tăng bạch cầu đơn nhân truyền nhiễm. Họ vẫn đang điều tra các tình trạng sức khỏe tiềm ẩn khác.

Tại Tây Ban Nha, hai nam giới 31 và 41 tuổi đã tử vong vì viêm não liên quan đậu mùa khỉ. Các báo cáo cho đến nay đều cho thấy cả hai trước đó khỏe mạnh và không bị suy giảm miễn dịch.

Theo lịch sử, chủng virus đang lây lan trong đợt bùng phát hiện nay được cho là có tỷ lệ tử vong lên tới 3% ở các nước mà bệnh trở thành đặc hữu. Các ca tử vong trên toàn cầu vẫn hiếm nhưng giới chức lo lắng vì họ nhận thấy phổ bệnh đang dần rộng hơn. Đậu mùa khỉ đang trở thành căn bệnh nguy hiểm mà không phải tình trạng hiếm gặp, gây bệnh nhẹ như trước đó.

Zing News cùng Nutifood GrowPLUS+ đồng hành thực hiện tuyến nội dung “Bệnh truyền nhiễm mùa hè”, nhằm cập nhật thông tin và giúp các bậc phụ huynh nâng cao nhận thức phòng chống bệnh truyền nhiễm ở trẻ trong thời điểm giao mùa.

Nutifood GrowPLUS+ Sữa non với công thức được phát triển bởi Viện nghiên cứu dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển, xây dựng nền tảng FDI đề kháng khỏe, tiêu hóa tốt, giúp trẻ hấp thu tối ưu các dưỡng chất. Sản phẩm được bổ sung 100% sữa non 24 giờ tự nhiên từ Mỹ với hàm lượng kháng thể IgG 1000+, đã được chứng nhận lâm sàng giúp nhân đôi đề kháng, tạo nền tảng vững chắc cho bé cao lớn và thông minh hơn. Độc giả tìm hiểu thêm về sản phẩm tại đây hoặc liên hệ hotline (028)38255777.

Bảo Hân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hon-25000-ca-mac-nhieu-nguoi-tu-vong-vi-dau-mua-khi-post1342138.html