Hơn 23 nghìn tỷ đồng vốn giúp thanh niên lập nghiệp

Chiều 21-9, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm Chương trình liên tịch giữa T.Ư Đoàn và Ngân hàng Chính sách xã hội.

Theo các báo cáo tại hội nghị, tính đến ngày 30-6, tổng dư nợ trong hệ thống Đoàn Thanh niên tăng trưởng tốt, đạt gần 23,7 nghìn tỷ đồng; riêng sáu tháng đầu năm, tăng hơn 1.800 tỷ đồng (tương đương 8,2%). Trong đó, TP Hà Nội là đơn vị tăng trưởng dư nợ cao nhất: hơn 101 tỷ đồng. Các khoản dư nợ tập trung vào nhiều chương trình cho vay đối với những đối tượng, lĩnh vực, như: hộ nghèo, hộ cận nghèo, nước sạch, vệ sinh môi trường, hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn... Nợ quá hạn trong toàn hệ thống Đoàn Thanh niên là hơn 134 tỷ đồng, tương đương 0,57%.

Về kế hoạch thực hiện Chương trình liên tịch trong sáu tháng cuối năm, hai bên đặt chỉ tiêu nâng số dư nợ lên 24,5 nghìn tỷ đồng, giảm tỷ lệ nợ quá hạn xuống dưới 0,5%.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/37693502-hon-23-nghin-ty-dong-von-giup-thanh-nien-lap-nghiep.html