Hơn 23.000 ca cấp cứu trong dịp Tết tại thành phố Hồ Chí Minh

Số liệu được Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 30-1 cho thấy, từ ngày 23-1 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) đến ngày 29-1 (tức mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý), các bệnh viện thuộc Sở đã tiếp nhận cấp cứu cho hơn 23.000 ca (tăng 7.000 ca so với cùng kỳ năm 2019).

Trong số này, có 17.800 ca cấp cứu tai nạn do bệnh lý và các nguyên nhân khác; 1.900 ca cấp cứu do tai nạn sinh hoạt; 263 ca cấp cứu do ẩu đả... Riêng tai nạn giao thông, các bệnh viện đã cấp cứu cho 2.200 người.

Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, các bệnh viện, cơ sở y tế tại thành phố Hồ Chí Minh đã làm tốt công tác phòng ngừa, chuẩn bị cơ sở vật chất để tiếp nhận, chữa trị cho những bệnh nhân bị viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV). Ngoài ra, ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng đang tập trung giám sát các ca bệnh tay - chân - miệng, sốt xuất huyết... không để bùng phát thành dịch bệnh trên địa bàn.

Thu Hoài

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/suc-khoe/956849/hon-23000-ca-cap-cuu-trong-dip-tet-tai-thanh-pho-ho-chi-minh