Hơn 22.400 sinh viên Việt Nam du học tại Hoa Kỳ

* Lễ hội chữ Hàn cho sinh viên Việt NamThông tin từ Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM, năm học 2016-2017 có 22.438 sinh viên đại học và sau đại học của Việt Nam theo học tại Hoa Kỳ, tăng 4,8% so với năm trước.

Trong đó, đại học có 15.266 sinh viên (chiếm 68%), sau đại học 3.503 sinh viên (15,6%), đào tạo không cấp bằng 1.650 sinh viên (7,4%) và đào tạo thực hành không bắt buộc là 2.019 sinh viên (chiếm 9%). Số lượng sinh viên theo học bậc đại học và sau đại học đang tăng lên, trong khi sinh viên học các chương trình đào tạo không cấp bằng đang giảm đi. Đây là một dấu hiệu tích cực cho thấy sinh viên Việt Nam muốn theo học nhiều hơn các chương trình có bằng cấp.

Với số lượng này, Việt Nam đứng thứ 6 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có nhiều sinh viên du học nhất tại Hoa Kỳ, tương đương với Đài Loan và cao hơn Nhật Bản. Trong đó, các ngành Kỹ thuật, Kinh doanh và Quản trị, Toán học và Khoa học máy tính được sinh viên quốc tế lựa chọn nhiều nhất.

Ngày 14-10, Trường Đại học Công nghệ TPHCM phối hợp Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TPHCM, Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tổ chức “Lễ hội chữ Hàn 2018 - Hangeul Festival 2018”. Ngày hội thu hút 14 đơn vị giáo dục là các trường đại học, cao đẳng đào tạo ngành tiếng Hàn, các trung tâm tiếng Hàn trên địa bàn TPHCM và các tỉnh/thành phía Nam.

Ngày hội góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các đơn vị giáo dục, các đối tác Hàn Quốc cũng như giữa các đơn vị đào tạo tiếng Hàn; đồng thời giúp sinh viên phát triển kỹ năng ngôn ngữ, hiểu biết văn hóa và kỹ năng hội nhập để tự tin làm việc trong môi trường đa quốc gia, đa văn hóa trong tương lai; góp phần tăng cường mối quan hệ giao lưu, hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc trên nhiều lĩnh vực. Dịp này, Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc đã trao 14 suất học bổng tặng sinh viên xuất sắc.

THANH HÙNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/hon-22400-sinh-vien-viet-nam-du-hoc-tai-hoa-ky-552597.html