Hơn 2000 bệnh nhân nghèo của Lào được thầy thuốc TP.HCM khám, chữa bệnh miễn phí

Những ngày cuối tháng 6, 25 y bác sĩ thuộc Hội thầy thuốc trẻ TP.HCM đã vượt hàng ngàn cây số để khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 2000 người dân tại 3 huyện thuộc tỉnh Champasak, Lào.

Bác sĩ Đinh Hương Quỳnh đang thăm khám cho một bệnh nhi bị viêm đường hô hấp. Ảnh: Tiền Phong

Bác sĩ Đinh Hương Quỳnh đang thăm khám cho một bệnh nhi bị viêm đường hô hấp. Ảnh: Tiền Phong

Vượt qua những đoạn đường dài với nhiều khó khăn, bởi đây đều là những bản làng xa xôi, đoàn bác sĩ đã đến được ngôi chùa nhỏ nằm tại một xã nghèo thuộc huyện Khong. Và khi đoàn đặt chân đến nơi, đã có hơn 500 bệnh nhân đang ngồi chờ đến lượt khám.

Những hộ dân tại đây chủ yếu sống bằng nghề làm nương rẫy, thu nhập thấp lại cách xa trung tâm nên không có điều kiện khám, chữa bệnh. Những đứa trẻ được sinh ra trong điều kiện sống vô cùng vất vả, thiếu dinh dưỡng, không đảm bảo về sinh hoạt do đó khi bị bệnh thường được phát hiện rất trễ thậm chí khi trẻ qua đời gia đình vẫn không hề biết nguyên nhân bệnh.

Ngoài trẻ em, các BS còn khám và kê đơn thuốc cho các bệnh nhân lớn tuổi. Ảnh: Tiền Phong

Bác sĩ Trịnh Đức Lam - phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cư Kuin (Đắk Lắk) - khám bệnh cho cả người lớn và trẻ nhỏ - Ảnh: Vũ Thủy

Trong những ngày tại tỉnh Champasak, đoàn bác sĩ đã tiếp nhận thăm khám, phát thuốc miễn phí cho hơn 1.500 bệnh nhân ở một số huyện như huyện Soukhoma, Bachiang và Champasak.

A.N (t/h)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/hon-2000-benh-nhan-ngheo-cua-lao-duoc-thay-thuoc-tphcm-kham-chua-benh-mien-phi-81453.html