Hơn 200 thủy thủ Mỹ rời tàu sân bay sau khi xảy ra loạt vụ tự tử

Hơn 200 thủy thủ đã rời khỏi tàu sân bay USS George Washington của lực lượng này sau loạt vụ tự tử, bao gồm việc có đến ba người tử vong trong vòng chưa đầy một tuần.

Theo Hải quân Mỹ, hơn 200 thủy thủ đã rời khỏi tàu sân bay USS George Washington của lực lượng này sau loạt vụ tự tử, bao gồm việc có đến ba người chết trong vòng chưa đầy một tuần, đài CNN đưa tin.

Theo một thông báo từ Lực lượng Không quân Hải quân Đại Tây Dương, Đại tá Brent Gaut - chỉ huy tàu George Washington - đã quyết định cho phép các thủy thủ trên tàu chuyển đến các nơi khác. Vào ngày đầu tiên thực hiện quyết định, bắt đầu từ ngày 2-5, hơn 200 thủy thủ đã rời tàu sân bay và chuyển đến một cơ sở Hải quân gần đó.

"Kế hoạch sẽ tiếp tục cho đến khi tất cả các thủy thủ muốn rời đi không còn trên tàu - trích tuyên bố. Tàu sân bay này sẽ vẫn ở lại xưởng đóng tàu ở Newport News, bang Virginia để hoàn tất quá trình tiếp liệu và đại tu.

Tàu sân bay USS George Washington của Hải quân Mỹ. Ảnh: CNN

Tàu sân bay USS George Washington của Hải quân Mỹ. Ảnh: CNN

Ban chỉ huy tàu đang xác định những thủy thủ “cần được hỗ trợ và tham gia các chương trình Tinh thần, Phúc lợi và Giải trí (MWR)" có sẵn trên các cơ sở Hải quân địa phương. Hải quân đang trong quá trình thiết lập chỗ ở tạm thời cho những thủy thủ này.

"Ban chỉ huy đang tích cực thực hiện những điều này và một số biện pháp bổ sung về tinh thần và sức khỏe cá nhân, cũng như các dịch vụ hỗ trợ cho các thành viên được giao nhiệm vụ trên USS George Washington" - tuyên bố có đoạn.

Hải quân cũng đã bổ sung thêm các nguồn lực cho tàu, chẳng hạn như bố trí "nhà tâm lý học", "cố vấn về khả năng phục hồi" và nhóm can thiệp đặc biệt cho những trường hợp như vậy.

DƯƠNG KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/hon-200-thuy-thu-my-roi-tau-san-bay-sau-khi-xay-ra-loat-vu-tu-tu-post678575.html