Hơn 200 nhà leo núi bị mắc kẹt sau động đất ở Indonesia

266 nhà leo núi đang bị mắc kẹt trên một ngọn núi trên đảo du lịch Lombok của Indonesia, sau một trận động đất gây ra sạt lở đất, cắt đứt các tuyến đường thoát hiểm.

Hàng trăm nhân viên cứu hộ hiện đang làm việc để sơ tán họ từ Núi Rinjani, một điểm đến nổi tiếng về leo núi.

Trận động đất 6,4 độ richter xảy ra vào hôm Chủ Nhật gần chân núi. Ít nhất 14 người đã thiệt mạng và hơn 160 người bị thương trong trận động đất. Hàng ngàn ngôi nhà đã bị hư hại và hàng trăm người đã bị mất nhà cửa, những cơn dư chấn đáng kể làm rung chuyển Lombok và đảo Bali lân cận.

Những ngôi nhà bị phá hủy sau trận động đất ở Lombok

Các nhà chức trách cho biết, hơn 500 người, chủ yếu là khách du lịch nước ngoài, đã đi xuống từ núi, nhưng vẫn còn 266 người đang mắc kẹt ở núi Rinjani. Máy bay trực thăng hiện đang tìm kiếm những người bị mắc kẹt.

Nạn nhân của vụ động đất đang được chăm sóc y tế

Rinjani, một ngọn núi lửa, thu hút hàng trăm ngàn nhà leo núi từ khắp nơi trên thế giới mỗi năm. Những cảnh quay ấn tượng được quay bởi những hướng dẫn du lịch trên núi tại thời điểm xảy ra trận động đất cho thấy những vụ lở đất khổng lồ gần hồ miệng núi lửa.

Một hướng dẫn viên, tên là Sukanta, mô tả tình hình của những người bị mắc kẹt trên núi: "Một số người ở tại hồ, bởi vì vị trí của hồ thì ở giữa ... họ không thể đi bất cứ nơi nào vì sạt lở đất ... Họ phải ở gần hồ," ông nói.

THU HIỀN (Theo BBC)

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/hon-200-nha-leo-nui-bi-mac-ket-sau-dong-dat-o-indonesia-post223701.html