Hơn 200 người Venezuela vẫn kẹt ở biên giới Chile-Peru

Những người di cư Venezuela đã bị tạm giữ lại ở biên giới giữa Peru và Chile sau khi bị từ chối nhập cảnh hồi đầu tuần.

Những người Venezuela bị mắc kẹt tại biên giới Chile. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Nội vụ Chila Andres Chadwick nói rằng "những người có đủ điều kiện và giấy tờ đều sẽ được nhập cảnh".

Nam Mỹ hiện đang trong một cuộc khủng hoảng di cư khi hàng triệu người từ Trung Mỹ và Venezuela đổ xô sang các nước lân cận để tìm kiếm cơ hội mới và tránh bất ổn chính trị.

Dòng người Trung Mỹ tiến về các quốc gia này cũng tăng cao sau khi Mỹ tuyên bố hợp tác cùng Mexico để hạn chế lượng người nhập cư tiến tới biên giới.

"Chúng tôi có người thân ở Chile", một người Venezuela bị mắc kẹt ở biên giới cho hay. "Chúng tôi không biết làm gì nếu không được nhập cảnh", cô nói thêm.

Chile, một đất nước mỏ, có nguồn lực kinh tế mạnh hơn nhiều Venezuela, vốn đang lâm vào khủng hoảng.

"Chúng tôi đã di chuyển trong gần 10 ngày để tới được đây", một người khác nói. "Chúng tôi không có gì để ăn 2 ngày nay rồi".

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/hon-200-nguoi-venezuela-van-ket-o-bien-gioi-chile-peru-post63965.html