Hơn 200 lưu học sinh Lào vui đón Tết cổ truyền Bunpimay tại trường Đại học Hùng Vương

Ngày 10/4/2021, tại TP Việt Trì, Trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình đón Tết cổ truyền Bunpimay cho hơn 200 lưu học sinh (LHS) Lào đang học tập tại trường. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên, khích lệ tinh thần học tập cho các em LHS Lào; đồng thời giới thiệu những nét đẹp văn hóa của đất nước Lào đến các bạn sinh viên và người dân Việt Nam.

Tham dự chương trình có ông Trần Quyết Chiến – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ; Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ; Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Phú Thọ; TS. Phan Thị Tình - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Hùng Vương; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc nhà trường, các thầy cô giáo và đông đảo các sinh viên Việt Nam cùng hơn 200 LHS Lào đang học tập tại trường.

TS. Phan Thị Tình - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Hùng Vương phát biểu.

TS. Phan Thị Tình - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Hùng Vương phát biểu.

Phát biểu tại chương trình, TS. Phan Thị Tình - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Hùng Vương gửi lời chúc mừng đến các LHS Lào nhân ngày Tết cổ truyền Bunpimay. Đồng thời biểu dương sự cố gắng, tinh thần vượt mọi khó khăn tích cực học tập của các em LHS Lào.

Phó Hiệu trưởng trường Đại học Hùng Vương TS. Phan Thị Tình khẳng định: Nhà trường luôn tạo điều kiện tốt nhất về chỗ ăn, ở, học tập và sinh hoạt cho các LHS Lào; đồng thời cam kết thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, tích cực đầu tư cơ sở vật chất phục vụ dạy và học để sinh viên học tập đạt kết quả cao, tốt nghiệp trở về xây dựng đất nước Lào ngày càng giàu mạnh, góp phần củng cố, gìn giữ tình hữu nghị đặc biệt giữa hai đất nước Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Hơn 200 lưu học sinh Lào vui đón Tết cổ truyền Bunpimay tại trường Đại học Hùng Vương.

Đại diện LHS Lào, sinh viên Chongmairly Kengly - K16 ĐH Quản trị kinh doanh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Lãnh đạo Trường Đại học Hùng Vương, các thầy cô giáo đã luôn tạo điều kiện tốt nhất cả về vật chất và tinh thần cho các LHS Lào trong quá trình học tập cũng như cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

“Tuy không được đón Tết cổ truyền Bunpimay bên gia đình, người thân nhưng tất cả LHS Lào chúng em đều rất vui mừng trước sự quan tâm, động viên, tổ chức đón Tết của Nhà trường cho chúng em. Chúng em xin hứa sẽ học tập, rèn luyện tích cực, trau dồi phẩm chất đạo đức, học tập kiến thức chuyên môn và tiếng Việt góp phần củng cố, xây dựng mối quan hệ Việt - Lào ngày càng tốt đẹp”, sinh viên Chongmairly Kengly bày tỏ.

Các đại biểu cùng các LHS Lào thực hiện nghi lễ truyền thống buộc chỉ cổ tay.

Nhân dịp buổi lễ, các đại biểu và LHS Lào đã cùng tham dự những nghi lễ truyền thống của Tết Bunpimay như: buộc chỉ cổ tay, té nước chúc may mắn trong năm mới và cùng hòa mình vào điệu múa Lăm Vông truyền thống. Với quan niệm nước là khởi nguồn của sự sống, Tết Té nước giúp cuốn trôi những mệt mỏi, ưu phiền của năm cũ, mang lại sự sinh sôi, đâm chồi nảy lộc, ấm no, hạnh phúc cho năm mới.

Buổi chiều cùng ngày, Nhà trường cũng tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động thi đấu thể dục thể thao, qua đó nâng cao sự giao lưu và tăng cường sự đoàn kết gắn bó giữu các LHS Lào và sinh viên Việt Nam đang học tập tại Trường Đại học Hùng Vương.

Minh Sơn - Ngọc Hùng

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/hon-200-luu-hoc-sinh-lao-vui-don-tet-co-truyen-bunpimay-tai-truong-dai-hoc-hung-vuong-135898.html