Hơn 200 đàn ong nuôi lấy mật đồng loạt chết, nghi bị kẻ xấu đầu độc

Hơn 200 đàn ong nuôi lấy mật trong trại của gia đình anh Phúc đồng loạt chết chỉ trong một đêm, nghi bị kẻ xấu đầu độc.

Ngày 19/5, chính quyền xã Hương Bình, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh cùng cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh vụ hàng trăm đàn ong nuôi của anh Hồ Sỹ Phúc (trú xã Hương Bình, huyện Hương Khê) nghi bị kẻ xấu đầu độc, chết hàng loạt.

Anh Phúc bàng hoàng trước sự việc.

Anh Phúc bàng hoàng trước sự việc.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 17/5, anh Hồ Sỹ Phúc (trú tại xã Hương Bình) ra trại nuôi ong thì phát hiện nhiều tổ ong bị chết. Kiểm tra tất cả các tổ ong khác anh bàng hoàng khi phát hiện 224 tổ ong bị chết sạch. Đến thời điểm hiện tại, số lượng ong vẫn tiếp tục chết. Nghi có kẻ gian đầu độc nên anh Phúc đã trình báo cho cơ quan chức năng.

Được biết, trên địa bàn xã Hưng Bình cũng có gần 50 hộ nuôi ong lấy mật nhưng chỉ có trường hợp gia đình anh Phúc bị chết, còn nguyên nhân là do thời tiết hay bị đầu độc thì đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Nhiều năm nuôi ong lấy mật, chưa bao giờ anh Phúc gặp tình trạng tương tự. Bản thân anh cũng không có thù oán gì với ai. Sự việc xảy ra khiến anh rất hoang mang.

Theo giá thị trường thì mỗi tổ ong khoảng hơn 1 triệu đồng. Hiện Công an huyện Hương Khê và chính quyền địa phương đang phối hợp để điều tra, làm rõ sự việc.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/hon-200-dan-ong-nuoi-lay-mat-dong-loat-chet-nghi-bi-ke-xau-dau-doc-d124907.html