Hơn 200 đại biểu, du khách Trung Quốc tìm hiểu về du lịch Nghệ An

Trong khuôn khổ chương trình roadshow cùng với Tổng cục Du lịch từ ngày 4 - 11/11 tại 3 thành phố của Trung Quốc (Trùng Khánh, Hồi Hột và Cáp Nhĩ Tân), hôm nay (7/11), tại Hồi Hột, tỉnh Nghệ An cùng với Tổng cục Du lịch tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Nghệ An nói riêng.

Thực hiện chương trình xúc tiến của Tổng cục Du lịch và của Nghệ An, tỉnh Nghệ An cùng với Tổng cục Du lịch tổ chức chương trình quảng bá xúc tiến du lịch tại Trung Quốc.

Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch Việt Nam, Vụ Lữ hành; về phía Nghệ An, có ông Dương Hoàng Vũ - Phó Giám đốc Sở Du lịch và cán bộ Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch.

Hơn 200 đại biểu tham dự Hội nghị quảng bá du lịch Việt Nam và Nghệ An ở Hồi Hột (Trung Quốc). Ảnh: Kim Cương

Qua các hội nghị tại các thành phố lớn của Trung Quốc, Nghệ An tập trung quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa về điểm đến du lịch, sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, ẩm thực của du lịch Nghệ An nhằm thu hút khách du lịch từ Trung Quốc đến với Nghệ An trong thời gian tới.

Đồng thời đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh của Trung Quốc. Thông tin về du lịch Nghệ An sẽ được truyền tải sâu rộng đến du khách Trung Quốc góp phần mở rộng thị trường khách quốc tế, thu hút khách du lịch Trung Quốc về với Nghệ An.

Đại biểu và doanh nghiệp du lịch Trung Quốc tìm kiếm thông tin du lịch Nghệ An bên lề hội nghị. Ảnh: Kim Cương

Trung Quốc là thị trường nguồn rất lớn của du lịch thế giới. Theo thống kê của Cục Du lịch Quốc gia Trung Quốc, năm 2018, đã có hơn 150 triệu lượt khách Trung Quốc đi du lịch nước ngoài với tổng chi tiêu ước đạt 150,8 tỉ đô la Mỹ.

Với Nghệ An, Trung Quốc là thị trường khá tiềm năng. Chính vì vậy, việc thu hút khách Trung Quốc là trọng tâm trong công tác xúc tiến quảng bá du lịch của du lịch Nghệ An nói chung trong thời gian tới.

Đây còn là dịp ý nghĩa để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về du lịch của Nghệ An đến với thị trường khách Trung Quốc, đặc biệt là các tỉnh, thành phố có đời sống thu nhập cao và có nhu cầu đi du lịch lớn như Trùng Khánh, Hồi Hột và Cáp Nhĩ Tân, tạo điều kiện mở rộng hợp tác và tìm kiếm đối tác nhằm khai thác thị trường khách du lịch Trung Quốc.

Vương Bằng - Kim Cương

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/hon-200-dai-bieu-du-khach-trung-quoc-tim-hieu-ve-du-lich-nghe-an-221966.html