Hơn 200 công dân hoàn thành cách ly

Ngày 17-3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Bình tổ chức trọng thể lễ tiễn, cấp giấy chứng nhận cho công dân từ vùng dịch về địa phương thực hiện cách ly tập trung.

Niềm vui ngập tràn của công dân sau khi hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung.

Niềm vui ngập tràn của công dân sau khi hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung.

Trong sáng nay, tại Trung đoàn 568, đóng chân tại địa bàn xã Thăng Long (huyện Đông Hưng), 96 công dân Việt Nam đã được cấp giấy chứng nhận hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày theo quy định. Tất cả công dân đều rất phấn khởi khi sau một thời gian chờ đợi, nay đã được đoàn tụ cùng gia đình, người thân.

Xuất phát từ tình cảm chân thành của mình, đại diện cho 96 công dân đã tặng quà cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 568 và 10 suất quà cho gia đình chính sách xã Thăng Long (huyện Đông Hưng).

Trước đó, tại Khu vực cách ly tập trung của tỉnh, đặt tại Trường Quân sự (xã Đông Phong, huyện Đông Hưng), 147 công dân Việt Nam cũng vui mừng đón nhận giấy chứng nhận hoàn thành cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19. Tâm trạng chung của công dân là vui vẻ, lạc quan, tin tưởng và ủng hộ chủ trương cách ly của chính quyền địa phương.

Qua trao đổi, hầu hết công dân đánh giá cao sự tiếp đón chu đáo, thân thiện của cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ phục vụ tại các Khu cách ly tập trung, nơi ăn, chốn ở sạch sẽ, ngăn nắp, bố trí tiện nghi tối thiểu phục vụ sinh hoạt hằng ngày trong 14 ngày đã qua. Khi hoàn thành cách ly, sức khỏe công dân ổn định, sẵn sàng hòa nhập cộng đồng.

Mặc dù vậy, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình vẫn đề nghị công dân khi về đoàn tụ với gia đình tiếp tục giữ gìn sức khỏe, nâng cao sức đề kháng cơ thể, chủ động theo dõi, cách ly thêm bảy ngày nữa.

* Điện Biên cách ly tập trung ba trường hợp

Bệnh xá D40 - nơi được tỉnh Điện Biên bố trí cách ly tập trung các trường hợp để phòng, chống bệnh Covid-19 (Ảnh: Lê Lan).

Thông tin từ UBND TP Điện Biên Phủ, ngày 17-3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã ra Quyết định cách ly y tế tập trung đối với hai công dân trên địa bàn. Trong đó có một công dân được xác định đi trên chuyến bay SQ176 từ Singapore về Việt Nam (một trong tám chuyến bay có bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã được Bộ Y tế thông báo).

Theo đó, hai bệnh nhân bị cách ly gồm: chị N.T.D (SN 1988), hiện là cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên, cư trú trên địa bàn phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ; chị Đ.T.M.T (SN 1992), cán bộ Cảng Hàng không Điện Biên, cư trú tại phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ. Hai bệnh nhân này được cách ly 14 ngày tại bệnh xá D40, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Trước đó, chị N.T.D được cơ quan cử đi công tác tại New Zealand, sáng ngày 15-3 đã nhập cảnh tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài trên chuyến bay SQ176 từ Singapore về Việt Nam. Cùng ngày hôm đó (15-3), chị N.T.D về Điện Biên bằng máy bay (chuyến bay VN8024) từ Nội Bài về Điện Biên Phủ; trên chuyến bay VN8024 có 31 hành khách. Còn chị Đ.T.M.T đã đi trên chuyến bay từ từ Singapore về Sân bay Quốc tế Nội Bài vào trưa ngày 15-3, sau đó tiếp tục di chuyển lên Điện Biên.

Cũng trong ngày 17-3, UBND huyện Điện Biên đã ra Quyết định số 684/QĐ-UBND, tạm thời cách ly y tế tập trung tại bệnh xá D40 (thành phố Điện Biên Phủ) đối với bà N.T.S (SN 1975), hiện cư trú tại đội 7, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên. Trước đó, bà S. đã đi từ Malaysia về trên chuyến bay mang số hiệu AK1490, số ghế 29A về Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất lúc 8 giờ ngày 15-3, sau đó di chuyển bằng máy bay trên chuyến bay VY 256 về Thanh Hóa; đến 17 giờ cùng ngày bắt xe BKS 27B-00.242 đi từ Thanh Hóa lên Điện Biên. Thời gian cách ly tập trung đối với bà S. là 14 ngày, kể từ 15 giờ ngày 17-3 đến 15 giờ ngày 31-3-2020.

Để công tác ngăn ngừa, phòng, chống bệnh Covid-19 hiệu quả, trong ngày 17-3, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Công văn 709/UBND-KGVX, yêu cầu các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố tiến hành ngay việc rà soát, cách ly các trường hợp là công dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên liên quan đến chuyến bay SQ176 có bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Trong công văn 709, UBND tỉnh Điện Biên giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ số điện thoại và thông tin của các hành khách trên chuyến bay VN8024 ngày 15-3-2020 từ Hà Nội về Điện Biên, tiến hành rà soát, xác định địa chỉ của các hành khách; trên cơ sở đó thông báo cho các sở, ban, ngành, địa phương tiến hành cách ly theo quy định. Đồng thời thực hiện nghiêm các phương án phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Điện Biên.

* Thêm 175 công dân hoàn thành thời gian cách ly ở Thanh Hóa

(Ảnh: Mai Luận),

Ngày 17-3, cơ quan Thường trực phòng chống dịch Thanh Hóa cho biết: Có thêm 175 công dân được trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung ở Thanh Hóa được về với gia đình, doanh nghiệp, tiếp tục tự cách ly thêm một tuần nữa nhằm bảo vệ sức khỏe cho gia đình, cộng đồng.

Trong tỉnh hiện có 101 người từ vùng dịch ở các nước về Thanh Hóa được cách ly tập trung, theo dõi sức khỏe tại hai cơ sở trong tỉnh. Trong ngày, hệ thống giám sát ghi nhận thêm một người ở phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn có biểu hiện sốt, ho, khó thở và tiền sử hành nghề buôn bán có tiếp xúc nhiều với khách du lịch, trong đó có người nước ngoài nên nhập Bệnh viện đa khoa Sầm Sơn điều trị cách ly.

Ngoài ra, còn còn có chín người đang được theo dõi cách ly tại bảy bệnh viện tuyến huyện. Cùng ngày có thêm 40 người Việt Nam, hai người nước ngoài từ vùng dịch về địa phương trong tỉnh Thanh Hóa nên hiện có 1.759 người đang cách ly tại nhà, nơi cư trú theo dõi sức khỏe và có 15 người tiếp xúc với ca nghi nhiễm Covid-19 được hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho cá nhân, gia đình, cộng đồng.

Ngày 17-3, các đội kiểm dịch quốc tế đã kiểm tra sức khỏe, 1.564 hành khách qua cửa khẩu quốc tế Na Mèo, Tén Tằn ở vùng thượng du Thanh Hóa, cảng hàng không Thọ Xuân và cảng biển Nghi Sơn. Mạng lưới giám sát ở Thanh Hóa tiến hành rà soát các công dân đi cùng tám chuyến bay từ nước ngoài về Việt Nam có bệnh nhân mắc Covid-19.

Kết quả bước đầu đã xác định được danh tính bốn công dân đi trên chuyến bay SU 290 từ Moscow về Nội Bài ngày 13-3 đang được cách ly tại các huyện: Tĩnh Gia, Như Xuân, Hoằng Hóa. Có một công dân huyện Tĩnh Gia đi trên chuyến bay SQ 176 từ Singapore đến Nội Bài ngày 15-3 được hướng dẫn cách ly, khai báo y tế.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn Trung tâm y tế tuyến huyện lấy mẫu xét nghiệm các công dân trên; tiếp tục rà soát các công dân trên tám chuyến bay theo thông báo của Bộ Y tế.

MAI TÚ, LÊ LAN, MAI LUẬN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43652202-hon-200-cong-dan-hoan-thanh-cach-ly.html