Hơn 200.000 lượt tìm kiếm clip 'nóng' của Goo Hara và bạn trai cũ trong 1 ngày

Tốc độ cũng như số lượng người tìm kiếm video ghi lại cảnh nóng của Goo Hara và Choi Jong Bum trên mạng đã đến hồi chuông báo động.

Vừa qua, làng giải trí Hàn Quốc liên tục bị chấn động bởi những thông tin liên quan đến nữ ca sĩ kiêm diễn viên Goo Hara và bạn trai cũ - Choi Jong Bum. Câu chuyện bắt nguồn từ mâu thuẫn dẫn đến việc gây gổ, tấn công, thẩm vấn với cảnh sát, kiện tụng và gần đây nhất báo cáo cho rằng nhà tạo mẫu tóc 27 tuổi tống tiền, đe dọa cựu thành viên Kara bằng nhiều clip “giường chiếu”.

Tuy nhiên, luật sư của anh lên tiếng bào chữa rằng Choi Jong Bum không hề có ý định đó, người đề nghị quay clip là Goo Hara và anh ta chỉ gửi lại coi như khơi gợi lại chút kỷ niệm đẹp giữa họ. Lời giải thích vô cùng hoang đường, không những không làm dư luận dịu xuống mà thậm chí nhận thêm gạch đá và có hơn 120.000 người ký giấy kiến nghị xử lý anh trong 1 ngày.

Theo báo cáo được tiết lộ vào ngày 07/10, top tìm kiếm trên Google ở Hàn Quốc trong ngày 04/10 (ngày Dispatch công bố bằng chứng Choi Jong Bum đe dọa bằng clip nóng) là “Video của Goo Hara”, có đến hơn 200.000 lượt tìm kiếm. Ngoài ra có những từ ngữ liên quan như “video s..x”, “quan hệ tình dục” là cụm từ được tìm kiếm nhiều thứ hai trên Google. Mặt khác có những nhận xét đi kèm với những tìm kiếm đó : “Tôi có thể tìm video thật ở đâu?”, “Tôi cũng muốn xem nó”.

Cùng ngày, sau khi các báo cáo được lan truyền, nhiều cư dân mạng Hàn Quốc bày tỏ sự thất vọng với sự thiếu quyết đoán trong công chúng đối với những vấn đề mang tính hình sự. Ở nước này, phân tán các video nóng mà không được cho phép sẽ chịu 5 năm tù giam hoặc bị phạt đối đa 10.000.000 KRW ( khoảng 10.000 USD). Vấn đề này thực sự đã trở thành chủ đề liên quan đến đạo đức đối với nhiều người.

Một số phản ứng khác như: “Video này có hay không lan truyền trực tuyến, Hara cũng đã trở thành nạn nhân của vấn nạn quấy rối tình dục theo nhiều cách khác nhau… luật chống tội phạm tình dục nên khắc nghiệt hơn”. “Đó là lý do tại sao nên có những hình phạt nặng dành cho những người truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy thế này !!”. “Thật đáng sợ. Mọi người muốn xem gì chứ?”. “Đó là một tỷ lệ khá lớn trong dân số nước. ta”. “Các bạn có thấy ngạc nhiên không?”..và nhiều bình luận khác.

Hạnh Phạm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/hon-200-000-luot-tim-kiem-clip-nong-cua-goo-hara-va-ban-trai-cu-trong-1-ngay-3816724.html