Hơn 20 tàu Nga lập đội hình chiến đấu hướng về Ukraine và Romania

Sau khi NATO tập trận với tàu chiến gần biên giới Crimea, Nga đã phản ứng lại bằng một cuộc tập trận quy mô lớn với hơn 20 tàu chiến, xếp thành đội hình chiến đấu tiến về biên giới Ukraine và Romania.

Tàu chiến Nga.

Tàu chiến Nga.

Theo nguồn tin của Avia.pro, hơn 20 tàu chiến Nga đang bố trí ở phía tây nam bán đảo Crimea. Tuy nhiên, đại diện Hải quân Nga chưa có bình luận nào về vấn đề này. Cộng đồng Telegram của Nga có tên “Hunter’s Notes” cho biết những con tàu tham gia tập trận thuộc 3 hạm đội khác nhau.

“Một nhóm tàu ấn tượng đã tập hợp ở Biển Đen (hơn 20 tàu). Đại diện của 3 hạm đội (Caspi, Phương Bắc và Baltic) kết hợp với Hạm đội Biển Đen sẽ tham gia các cuộc tập trận hải quân” – Hunter’s Notes cho hay.

Trước đó, có thông tin cho rằng Nga có kế hoạch tiến hành các cuộc diễn tập quân sự ở Biển Đen, tuy nhiên người ta không cho rằng số lượng tàu chiến lớn như vậy sẽ tham gia.

Đội hình tập trận của tàu chiến Nga.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Pháp Macron kêu gọi Nga giảm leo thang và lưu ý các nước phương Tây cần đẩy nhanh chương trình nghị sự ngoại giao.

“Mỹ, châu Âu, tất cả chúng ta phải rất rõ ràng với Nga. Chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một hoạt động quân sự mới trên đất Ukraine và chúng tôi phải xây dựng cách thức để trở nên đáng tin cậy hơn với điều đó” – ông Macron nói và cho biết Pháp ủng hộ các biện pháp trừng phạt chống Nga trong trường hợp xâm lược Ukraine.

Tổng thống Macron dự kiến sẽ hội đàm với người đồng cấp Nga Putin trong thời gian tới. Trong cuộc hội đàm, vấn đề Ukraine sẽ được thảo luận, dịch vụ báo chí Điện Elysee cho biết. Ông Macron cũng bày tỏ quyết tâm tuân thủ đầy đủ các thỏa thuận Minsk và tìm ra một “giải pháp chính trị lâu dài cho cuộc xung đột”.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/hon-20-tau-nga-lap-doi-hinh-chien-dau-huong-ve-ukraine-va-romania-bUji5yXGg.html