Hơn 20 ngày truy bắt đối tượng truy nã luôn mang theo súng

* CQĐT thu giữ 5 khẩu súng, 1 quả lựu đạn cùng nhiều hung khí

Bằng sự mưu trí, nhận định chính xác và tinh thần tấn công tội phạm, cán bộ, trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (CSTNTP) CA tỉnh Gia Lai đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã toàn quốc Trần Quốc Vương. Qua đó, thu giữ nhiều loại vũ khí nguy hiểm.

Trần Quốc Vương

Kẻ bị truy nã toàn quốc

Tháng 3-2018, Trần Quốc Vương (còn gọi là Lỳ, 1988, trú xã Tân An, H. Đắc Pơ, Gia Lai) bị CQĐT CAH Đắc Pơ ra quyết định truy nã toàn quốc về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Đặc biệt, đây là đối tượng nguy hiểm khi có dấu hiệu sử dụng ma túy và sẵn sàng sử dụng vũ khí chống trả nếu bị phát hiện. Ngay khi có quyết định truy nã, với vai trò là lực lượng chủ công, Phòng CSTNTP CA tỉnh Gia Lai triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ truy tìm. “Dù đây không phải là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, thế nhưng từ thu thập thông tin ban đầu cho thấy đây là đối tượng khá cộm cán khi luôn mang theo vũ khí bên người và thường xuyên có “mối quan hệ” với các đối tượng ma túy. Thế nên, đơn vị đặt quyết tâm truy bắt đối tượng càng sớm càng tốt” - Đại tá Trần Quang Huy, Trưởng phòng CSTNTP CA tỉnh Gia Lai cho biết.

Từ những ngày cuối tháng 3-2018, từ các nguồn tin của nhân dân cũng như sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, các TS xác định Vương không chỉ thay đổi chỗ ở liên tục mà còn liên tiếp thay đổi điện thoại để liên lạc cũng như địa bàn hoạt động buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép. Đặc biệt, là đối tượng sử dụng ma túy và có chút “số má” nên Vương quen biết khá nhiều các “con nghiện” trên các địa bàn. Bên cạnh đó, mỗi khi xuất hiện ở địa bàn nào, Vương đều thuê ô-tô tự lái phục vụ việc đi lại, vận chuyển lâm sản trái phép cũng như dễ dàng “bỏ của chạy lấy người” khi bị phát hiện.

Hàng chục lượt TS đã được lãnh đạo Phòng CSTNTP cử đi các địa bàn có bóng dáng của đối tượng xuất hiện: từ Cửa khẩu Bờ Y (H. Ngọc Hồi, Kon Tum) đến một số huyện của tỉnh Bình Định và cả các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Gia Lai. Qua nguồn tin các TS nắm được, có khả năng Vương thủ sẵn vũ khí nóng trong người. Ngày 11-4, nguồn tin TS xác định Trần Quốc Vương cùng một đối tượng khác đang điều khiển ô-tô BKS 81A-119.18 lưu thông hướng Gia Lai - Bình Định. Ngay sau đó, lãnh đạo Phòng CSTNTP CA tỉnh Gia Lai nhanh chóng phối hợp với Phòng CSTNTP CA tỉnh Bình Định và tổ tuần tra của Phòng CSGT CA tỉnh Bình Định đón lõng đối tượng trên QL19 (đoạn qua H. Tây Sơn). Đến 19 giờ cùng ngày, khi thấy lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Vương và đối tượng đi cùng mở cửa bỏ chạy vào khu vực rừng gần đó. Lợi dụng đêm tối địa hình rừng núi phức tạp, Vương đã tẩu thoát. Tiến hành kiểm tra, phát hiện trên xe có 2 mã tấu để ở hàng ghế phía trước.

Chiếc xe cùng tang vật gồm nhiều vũ khí nguy hiểm được cơ quan CA thu giữ.

“Cất vó”

Như đã nói, Vương luôn là kẻ ranh mãnh và khi “đánh hơi” việc bị phát hiện thì liên tục thay đổi chỗ ở cũng như địa bàn hoạt động. Lần nữa, các TS phải liên tục di chuyển và liên tục thay đổi kế hoạch truy bắt. Đại tá Trần Quang Huy cho biết thêm: “Được sự phối hợp tích cực của Phòng CSTNTP CA tỉnh Bình Định, đơn vị đã tiếp tục nắm thông tin việc xuất hiện của đối tượng ở nhiều địa phương khác nhau. Sau khi lẩn trốn vào H. Kông Chro (Gia Lai), Vương cùng một số đối tượng xuất hiện tại xã Pờ Tó (H. Ia Pa, Gia Lai) rồi quay trở lại nhà tại H. Đắc Pơ. Có thời điểm, đối tượng cùng đồng bọn xuất hiện ở H. Tây Sơn (Bình Định). Mọi di biến động của đối tượng đều được TS bám sát nhưng việc bắt giữ cần phải có kế hoạch chặt chẽ bởi Vương manh động, luôn mang sẵn vũ khí nóng trong người”.

Đến sáng 24-4, một nguồn tin quý giá của TS báo về, Vương cùng 2 đối tượng khác sử dụng ô-tô BKS 81A-048.91 quay trở về TP Pleiku. Ngay lập tức, lãnh đạo Phòng CSTNTP chỉ đạo các TS nhanh chóng phối hợp với các đội nghiệp vụ CATP Pleiku rà soát những khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn mà đối tượng có thể ở lại. Lực lượng phối hợp vẫn trắng đêm truy tìm nơi ở của Vương để cất “mẻ lưới” cuối cùng. “Sáng 25-4, chúng tôi đã xác định Vương cùng 3 đối tượng khác đang thuê 2 phòng nghỉ tại một khách sạn trên địa bàn P. Trà Bá. Tuy nhiên, kế hoạch bắt Vương chúng tôi phải chuẩn bị rất tỉ mỉ bởi ngoài việc đối tượng luôn mang theo vũ khí nóng thì còn có một cô gái tên H. ở cùng phòng với Vương. Nếu không bắt nhanh đối tượng sẽ xảy ra nhiều tình huống xấu, nguy hiểm đến tính mạng của anh em làm nhiệm vụ hoặc người khác” - Đại tá Trần Quang Huy kể lại.

Đến 9 giờ ngày 25-4, TS Phòng CSTNTP CA tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng CSTNTP CA tỉnh Bình Định cùng các đội nghiệp vụ CATP Pleiku và CAP Trà Bá tiếp cận 2 phòng nghỉ của Vương cùng đồng bọn. Các TS bất ngờ ập vào trong nhanh chóng khống chế các đối tượng, trong đó một phòng Vương ở cùng cô gái tên H., phòng còn lại là 2 đối tượng Mai Thành Danh (1983, trú TX An Khê) và Bùi Minh Hảo (trú Bình Định). Qua khám xét túi xách của Vương, cơ quan CA thu giữ 1 quả lựu đạn mỏ vịt, 5 khẩu súng các loại (2 khẩu súng bút, 3 khẩu súng chưa rõ chủng loại), 7 viên đạn, một ống ngắm, 1 mã tấu, 1 dao nhọn, 1 gậy ba khúc cùng một số dụng cụ sử dụng ma túy đá. Đồng thời, trên ô-tô BKS 81A-048.91 phát hiện 2 gốc gỗ hương đối tượng chưa kịp mang đi tiêu thụ. Đến lúc này, các CBCS Phòng CSTNTP CA tỉnh Gia Lai mới thở phào nhẹ nhõm khi kế hoạch bắt giữ Vương thành công.

Hiện Phòng CSTNTP CA tỉnh Gia Lai đã bàn giao Trần Quốc Vương cùng tang vật cho CQĐT CAH Đắc Pơ điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Riêng Mai Thành Danh và Bùi Minh Hảo được bàn giao cho CATP Pleiku lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Minh Tân

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_182670_hon-20-ngay-truy-bat-doi-tuong-truy-na-luon-mang-theo-sung.aspx