Hơn 20 năm nuôi em tật nguyền

Cuối năm 1969, khi ông Nguyễn Văn Được từ chiến trường miền Nam trở về gia đình ở TP Nam Định, tỉnh Nam Định, vợ chồng ông quyết định sinh thêm một người con nữa. Những tưởng sự ra đời của người con trai Nguyễn Văn Thanh sẽ thêm niềm vui cho gia đình, nhưng bao đau đớn lại ập đến bởi người con trai ấy không được bình thường, chân tay co quắp, không nói được, chỉ kêu la và nằm một chỗ.

Vợ chồng ông Được chỉ biết nuốt nước mắt mà lo rau cháo chăm con. Năm 1979, gia đình nhận thêm hung tin khi người con trai khác (anh của Nguyễn Văn Thanh) hy sinh trong khi làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Đến năm 1997, vợ chồng ông Được mất, anh Thanh không còn bố mẹ, mọi việc dồn lên anh trai của anh Thanh là Nguyễn Văn Thắng. Thương em, anh Thắng phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc em đến nay đã hơn 20 năm.

 Mọi sinh hoạt của anh Nguyễn Văn Thanh đều nhờ cậy vào anh trai là Nguyễn Văn Thắng.

Mọi sinh hoạt của anh Nguyễn Văn Thanh đều nhờ cậy vào anh trai là Nguyễn Văn Thắng.

Ông Nguyễn Văn Mỹ, thành viên Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Nam Định, cho biết: “Sau khi vợ chồng ông Được qua đời, toàn bộ giấy tờ đã mất hết nên không có cơ sở pháp lý gì làm thủ tục để anh Thanh được hưởng chế độ nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Bao năm qua, anh Nguyễn Văn Thắng vẫn cố gắng chăm sóc em, nuôi dưỡng bằng tiền hỗ trợ người khuyết tật của Nhà nước. Hiện nay, đời sống của họ rất khó khăn. Chúng tôi rất mong mọi người quan tâm, giúp đỡ, động viên hoàn cảnh đặc biệt này”.

Mọi giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Nguyễn Văn Thắng, tổ dân phố 11, đường Nguyễn Hiền, phường Trần Đăng Ninh, TP Nam Định, tỉnh Nam Định, ĐT: 0815.057.456; hoặc ông Nguyễn Văn Mỹ, đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Nam Định, ĐT: 0973.110.331; hoặc liên hệ với Phòng Bạn đọc-Cộng tác viên, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội, Điện thoại: 069.554443. Số tài khoản Báo Quân đội nhân dân: 05211.012.83003, tại Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Điện Biên Phủ, Hà Nội.

Bài và ảnh: CÔNG THI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/hon-20-nam-nuoi-em-tat-nguyen-613214