Hơn 20 năm gắn bó với rừng

Trong buổi diễn tập chữa cháy rừng do huyện Nho Quan tổ chức vừa qua, chúng tôi nhận thấy một người dân không to lớn, nhưng chắc khỏe chạy đi, chạy lại, len lỏi thao tác các công cụ nhằm ngăn chặn đám cháy rừng theo kịch bản.

Ông Bùi Đình Cầu chăm sóc và bảo vệ rừng. Ảnh: Minh Đường

Đó là ông Bùi Đình Cầu. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất với nhữngcánh rừng, đồi rừng chập chùng nối tiếp nhau của xã Xích Thổ, huyện Nho Quan,ông Cầu không quản ngại khó khăn, vất vả, luôn tận tâm với công việc và là mộttrong những tấm gương tiêu biểu trong công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháyrừng trong nhiều năm qua của địa phương. Với lòng yêu rừng, ông đã gắn bó vơíngành Lâm nghiệp.

Từ tháng 6 năm 1996 đến nay, ông luôn là thành viên của Banquản lý bảo vệ rừng xã (tiền thân của Ban lâm nghiệp xã hiện nay). Dù rằng vơímức phụ cấp ít ỏi, chỉ đủ chi phí xăng dầu đi kiểm tra rừng, song không vì thếmà ông nản lòng, trái lại còn luôn sát cánh với nhân dân, chính quyền địaphương, lực lượng kiểm lâm trong công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừngtrên quê hương mình.

Ông Cầu chia sẻ: Tôicó thói quen nghe đài, cái đài luôn bên tôi mỗi lúc nghỉ trưa, nghỉ tối haynhững khi rảnh rỗi ngồi nhâm nhi chén trà. Nhờ thế, những ngày nắng nóng nghethấy đài nói dự báo cháy rừng cao, nhiệt độ cao là tôi lấy xe ra chạy tới cácchủ rừng, chủ hộ nhận khoán và tới nhà các trưởng thôn có rừng để báo, nhắc nhởmọi người bảo vệ rừng, đề phòng cháy rừng.

Ngày trước khi mà phương tiện đi lạicòn thiếu thốn thì tôi đi bộ, sau có cái xe đạp đỡ hơn, sau đó tôi mua được cáixe máy, nhờ thế mà việc truyền tải thông tin kịp thời hơn, phát hiện, ngăn chặncác hành vi vi phạm báo tới cấp có thẩm quyền xử lý nhanh hơn và hiệu quả hơn.Những buổi diễn tập như hôm nay là rất cần thiết, đó là dịp nhằm nâng cao ýthức và nhận thức cho người dân địa phương về công tác phòng cháy, chữa cháyrừng; hiểu rõ hơn những công việc cần làm khi có đám cháy xuất hiện trên địabàn.

Bản thân ông và gia đình đang nhận khoán bảo vệ 40 ha rừngthông, rừng núi đá trên địa bàn xã và là người hợp đồng phòng cháy, chữa cháyrừng ngay từ những năm 2002 (khi UBND tỉnh bắt đầu triển khai ký kết các hợpđồng phòng cháy, chữa cháy rừng tại các nơi được xác định là trọng điểm cháyrừng của tỉnh).

Ông cũng tích cực tham gia xây dựng hương ước, quy ước thônbản; duy trì hoạt động của cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ, phát triểnrừng; tôn trọng, bảo vệ danh dự, bảo mật uy tín cá nhân của người tham gia tốgiác, ngăn chặn những hành vi phá rừng, khai thác rừng, lấn chiếm đất rừng, viphạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng; tranh thủ sự ủng hộ của trưởngbản, người có uy tín trong cộng đồng để tổ chức thực hiện quy ước bảo vệ rừng,phòng cháy, chữa cháy rừng.

Trải qua 22 năm gắn bó với rừng, ông Bùi Đình Cầu là tuyêntruyền viên, người trực tiếp canh giữ và bảo vệ rừng, có uy tín trong thôn bản.Với những nỗ lực, sự tâm huyết với rừng và với những thành tích đạt được, ôngBùi Đình Cầu đã nhiều lần vinh dự được các cấp, các ngành tặng Bằng khen, Giâýkhen.

Đinh Chúc

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/hon-20-nam-gan-bo-voi-rung-20181113084720423p2c21.htm