Hơn 20.000 nhân viên Foxconn nhận tiền và rời đi; iPhone 14 Pro vắng bóng dịp Black Friday

Nhiều người đang tìm kiếm iPhone 14 Pro và Pro Max đã trở về tay không từ các cửa hàng Apple vào Black Friday (thứ Sáu đầu tiên ngay sau ngày Lễ Tạ ơn 24.11) khi nhà cung cấp Foxconn gặp khó khăn trong việc sản xuất iPhone ở Trung Quốc.

Foxconn là hãng sản xuất thiết bị điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới. Foxconn cũng là nhà sản xuất iPhone lớn nhất cho Apple, chiếm 70% lượng iPhone xuất xưởng trên toàn cầu. Công ty Đài Loan sản xuất hầu hết điện thoại tại nhà máy ở Trịnh Châu, dù có các địa điểm sản xuất nhỏ hơn ở Ấn Độ và miền nam Trung Quốc

Trong số họ có Sally Gannon và con trai của cô là Michael. Hai mẹ con đã ghé thăm một cửa hàng Apple ở thành phố Bethesda, bang Maryland, Mỹ nhưng không tìm thấy chiếc iPhone 14 Pro nào.

Tương tự, Abisha Luitel muốn mua một chiếc iPhone 14 Pro cho em họ 21 tuổi của mình, song cửa hàng Apple mà cô ghé thăm đã không còn máy. Thế nên, Abisha Luitel phải mua một phiên bản cũ hơn là iPhone 12.

Nhà phân tích Dan Ives của Wedbush Securities viết trong một ghi chú: “Tình trạng thiếu iPhone đang tăng nhanh và tập trung vào sáng Black Friday trên nhiều nhà bán lẻ, Apple Store và các kênh trực tuyến. Chúng tôi tin rằng nhiều Apple Store đang thiếu iPhone 14 Pro dựa trên kiểu máy, màu sắc hoặc dung lượng lưu trữ thấp hơn tới 25% -30% so với bình thường khi bước vào tháng 12. Đây không phải là một dấu hiệu tốt với Apple khi bước vào kỳ nghỉ lễ".

Cổ phiếu Apple giảm 2,0% sau khi Foxconn đưa ra thông báo hôm 25.11 rằng việc sản xuất có thể bị ảnh hưởng nhiều hơn do tình trạng bất ổn của công nhân tại nhà máy iPhone lớn nhất thế giới ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Apple đã không trả lời khi được đề nghị bình luận về chuyện này. Trong một tuyên bố hôm 7.11, Apple dự kiến lượng iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max xuất xưởng sẽ thấp hơn so với dự đoán trước đó do nhà máy Foxconn ở Trịnh Châu “hoạt động với công suất giảm đáng kể”.

Nhiều người không thể tìm được iPhone 14 Pro và Pro Max từ các cửa hàng Apple vào Black Friday

Nhiều người không thể tìm được iPhone 14 Pro và Pro Max từ các cửa hàng Apple vào Black Friday

Nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới ở Trịnh Châu đã phải vật lộn vì những hạn chế nghiêm ngặt về nCoV khiến công nhân bất bình, làm gián đoạn hoạt động sản xuất trước Giáng sinh và Tết Nguyên đán.

Tại một cửa hàng Apple ở trung tâm mua sắm thành phố Bethesda, nhân viên cho biết hầu như không có 14 Pro và Pro Max trong kho. Một nhân viên khác tại cửa hàng ở thành phố Raleigh, bang North Carolina, Mỹ cho biết dòng iPhone 14 khan hàng, còn iPhone 14 Plus hết hàng.

Sally Gannon nói rằng cô và con trai đang nghiêng về việc đặt mua iPhone 14 Pro trực tuyến. Theo Sally Gannon, một nhân viên cửa hàng Apple đã nói với họ rằng iPhone 14 Pro đặt hàng trực tuyến sẽ được giao vào ngày 28.12.

Chuỗi cửa hàng điện tử Best Buy (Mỹ) đã cảnh báo vào đầu tuần này về tình trạng thiếu iPhone 4 Pro và Pro Max tại các cửa hàng của họ trong mùa lễ này.

Các nhà phân tích cho biết iPhone tại các cửa hàng Apple ở Mỹ trong mùa mua sắm Black Friday cũng giảm so với một năm trước và mất nhiều thời gian hơn để bổ sung lượng hàng dự trữ, Reuters đưa tin.

Nhà phân tích Dan Ives dự kiến khoảng 8 triệu iPhone sẽ được bán vào cuối tuần dịp Black Friday, giảm so với 10 triệu một năm trước, chủ yếu là do những thách thức về nguồn cung.

Nếu bạn muốn mua sắm trực tuyến, Dan Ives cho biết thời gian chờ đợi trên trang web Apple hiện lên đến 40 ngày với iPhone 14 Pro và Pro Max. Thời gian chờ sẽ tăng lên trong những tuần tới khi nhiều người tiêu dùng cố tìm các mẫu iPhone 14 Pro để mua làm quà tặng.

Hơn 200.000 nhân viên mới của Foxconn nhận tiền và rời đi, lượng iPhone xuất xưởng giảm thêm

Foxconn dự kiến sẽ giảm thêm việc xuất xưởng iPhone trong tháng 11 sau đợt bất ổn mới nhất trong tuần này khi rất nhiều nhân viên nghỉ việc, theo nguồn tin am hiểu về vấn đề.

Sau khi căng thẳng leo thang hôm 23.11 và 24.11 do các công nhân đụng độ với nhân viên an ninh, Foxconn hiện có thể thấy hơn 30% sản lượng iPhone tháng 11 tại nhà máy ở Trịnh Châu bị ảnh hưởng, tăng so với ước tính nội bộ khoảng 30% lúc vấn đề lao động bùng phát vào cuối tháng 10, nguồn tin cho biết.

Nhà máy này là nơi duy nhất làm ra các mẫu iPhone cao cấp, gồm cả iPhone 14 Pro, và không thể khôi phục toàn bộ năng lực sản xuất vào cuối tháng 11.

Victoria Scholar, người đứng đầu bộ phận đầu tư của công ty Interactive Investor, cho biết: “Tình trạng bất ổn của công nhân tại nhà máy Foxconn ở Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến các lô hàng iPhone trong tháng 11 của Apple. Apple vẫn được xem là một trong những cổ phiếu có khả năng phục hồi tốt hơn trong lĩnh vực công nghệ... Tuy nhiên, Apple tiếp tục từ chối đưa ra hướng dẫn chính thức do nền kinh tế vĩ mô không chắc chắn”.

Theo nhà phân tích Christine Wang của hãng KGI Securities, nếu vấn đề hiện tại kéo dài đến hết tháng 12, khoảng 10 triệu iPhone sẽ bị mất, dẫn đến lượng iPhone xuất xưởng trong quý 4/2022 thấp hơn 12%.

Wedbush Securities ước tính nhiều cửa hàng Apple hiện có số lượng iPhone 14 Pro ít hơn từ 25% đến 30% so với bình thường khi chuẩn bị vào mùa mua sắm nghỉ lễ.

Một số công nhân mới được Foxconn tuyển dụng những tuần gần đây tuyên bố họ bị lừa dối về quyền lợi lương thưởng tại nhà máy ở Trịnh Châu. Những người khác phàn nàn về việc ở chung ký túc xá với các đồng nghiệp nhiễm nCoV.

Hôm 24.11, Foxconn xin lỗi vì một "lỗi kỹ thuật" liên quan đến lương khi tuyển dụng và sau đó hứa trả cho mỗi công nhân mới tuyển dụng 10.000 nhân dân tệ (1.400 USD) để rời khỏi nhà máy. Đây trong một động thái của công ty Đài Loan nhằm chấm dứt các cuộc biểu tình trở thành bạo lực.

Nguồn tin cho biết hơn 20.000 công nhân, hầu hết là những người mới thuê chưa làm việc trên dây chuyền sản xuất, đã nhận tiền và rời đi.

Các video clip được đăng trên mạng xã hội Trung Quốc hôm 26.11 cho thấy đám đông và hàng dài công nhân chất đầy hành lý xếp hàng chờ xe buýt. "Đã đến lúc phải về nhà", một người nói.

Trước khi những rắc rối xảy ra, mhà máy iPhone lớn nhất thế giới sử dụng hơn 200.000 nhân viên. Nó có ký túc xá, nhà hàng, sân bóng rổ và sân bóng đá trên toàn bộ cơ sở rộng khoảng 1,4 triệu mét vuông.

Theo nguồn tin khác của Foxconn, một số nhân viên mới đã rời khỏi khuôn viên trường nhưng không nói rõ bao nhiêu. Do những nhân viên này chưa được đào tạo hoặc bắt đầu làm việc nên việc họ rời đi sẽ không gây hại thêm cho hoạt động sản xuất hiện tại.

"Sự cố có ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của chúng tôi với công chúng nhưng ít ảnh hưởng đến năng lực sản xuất hiện tại. Năng lực hiện tại của chúng tôi không bị ảnh hưởng", nguồn tin cho biết.

Sơn Vân

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/hon-20-000-nhan-vien-foxconn-nhan-tien-va-roi-di-iphone-14-pro-vang-bong-dip-black-friday-190086.html