Hơn 2 thập kỷ hợp tác vũ trụ Nga-Mỹ sẽ ra sao khi Nga rời trạm ISS?

Nga sẽ rút khỏi trạm vũ trụ quốc tế ISS vào năm 2024. Đây là tuyên bố chính thức của ông Yuri Borisov, người điều hành Roscosmos, tập đoàn do nhà nước Nga kiểm soát phụ trách chương trình vũ trụ. Động thái trên được Nga đưa ra sau hơn 2 thập kỷ làm việc tại trạm ISS. Phía Nga dự kiến sẽ xây dựng một trạm vũ trụ độc lập sau khi tách dời.

Trạm ISS được phóng vào không gian vào năm 1998 nhờ sự hợp tác của các cơ quan vũ trụ Nga, Mỹ, Nhật Bản, Canada và châu Âu. Trạm được chia thành các khu vực của Nga và Mỹ, trong đó khu vực của Mỹ sau này do Washington và những nước khác tham gia dự án điều hành

Ông YURI BORISOV, Điều hành Roscosmos, Cơ quan Vũ trụ của Nga: “Chúng tôi có những hoạt động hợp tác quốc tế tại Trạm ISS và sẽ hoàn thành mọi nghĩa vụ của mình với các đối tác. Nhưng quyết định rút khỏi trạm sau năm 2024 đã được đưa ra. Tôi cho rằng đã đến lúc để bắt đầu xây dựng một trạm không gian riêng của Nga.”

Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) dự kiến kéo dài hoạt động của ISS đến năm 2030. Tuy nhiên, ông Dmitry Rogozin, lãnh đạo trước đó của Roscosmos, cho rằng việc duy trì trạm ISS không còn hiệu quả đối với Nga trong môi trường địa chính trị hiện nay.

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nga-se-rut-khoi-tram-iss-vao-nam-2024