Hơn 2 ngày chiến đấu cật lực với lửa lớn ở núi Kỳ Lễ

Trong các ngày 25 đến ngày 27-8, chính quyền Phú Yên liên tục điều động phương tiện cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ nỗ lực khống chế, dập tắt đám cháy trên núi Kỳ Lễ (xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa, Phú Yên) để bảo vệ tài sản, nhà cửa cho người dân sống lân cận.

Ngày 27-8, ông Lê Ngọc Tính, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa cho biết, đến sáng cùng ngày, lửa lớn ở khu vực núi Kỳ Lễ cơ bản được khống chế tạm thời. Hiện, đơn vị chức năng đang tiếp tục bao vây dập tàn, không cho ngọn lửa bùng phát lan trở lại.

Hiện trường đám cháy ở khu vực núi Kỳ Lễ. Ảnh: MINH CHÂU

Hiện trường đám cháy ở khu vực núi Kỳ Lễ. Ảnh: MINH CHÂU

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát vào khoảng 10 giờ ngày 25-8, sau đó lan rộng rất nhanh sang khu vực lân cận. Lửa lan rộng, có lúc uy hiếp vào khu vực nhà dân dưới chân núi. Tỉnh Phú Yên đã huy động 5 xe chữa cháy, hàng trăm cán bộ chiến sĩ, dân quân, người dân tổ chức dập lửa để bảo vệ tài sản, nhà cửa.

Do khu vực cháy nằm ở địa hình dốc đứng phức tạp, khó tiếp cận để chữa cháy nên phải đến 23 giờ ngày 26-8, lực lượng chức năng mới khống chế được đám cháy. Tuy nhiên, đến sáng nay (27-8), lửa lại tiếp tục bùng phát trở lại, cháy lan ra 2 vị trí…

Đám cháy bùng phát, lây lan. Ảnh: MINH CHÂU

Đơn vị chức năng Phú Yên nỗ lực khống chế đám cháy rừng. Ảnh: MINH CHÂU

Hơn 2 ngày qua, Phú Yên đã huy động khoảng 500 người bám trụ, tham gia dập lửa ở núi Kỳ Lễ. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, công tác chữa cháy gặp vô vàn khó khăn.

Theo thống kê sơ bộ, có ít nhất 50ha trên 100ha rừng trồng từ 1 đến 5 tuổi của người dân bị lửa lớn thiêu rụi; ước tính thiệt hại 2 tỷ đồng.

Như vậy, từ đầu năm 2019 đến nay, Phú Yên xảy ra khoảng 20 vụ cháy rừng, thiệt hại ước tính trên 550ha rừng, chủ yếu rừng trồng…

NGỌC OAI - MINH CHÂU

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/hon-2-ngay-chien-dau-cat-luc-voi-lua-lon-o-nui-ky-le-612952.html