Hơn 2 giờ truy đối tượng trốn nã trong đường dây ma túy lớn

Lê Hồng Nam (1977, trú xã Hạnh Lâm, H. Thanh Chương, Nghệ An) là một “mắt xích” quan trọng trong đường dây mua bán ma túy lớn từ Lào về Việt Nam. Sau khi biết tin “ông trùm” bị bắt, Lê Hồng Nam nhanh chân bỏ trốn. Phòng Cảnh sát Ma túy (CSMT) CA tỉnh Nghệ An đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Nam. Sau 4 tháng trốn nã, CAH Anh Sơn phát hiện Nam đang lẩn trốn trên địa bàn nên lập kế hoạch vây bắt. Ngày 4-11, CAH Anh Sơn (Nghệ An) cho biết đã bàn giao đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lê Hồng Nam cho Phòng CSMT CA tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định.

đối tượng Lê Hồng Nam

đối tượng Lê Hồng Nam

Lê Hồng Nam là đối tượng nằm trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn do Kha Văn Công (1983, trú xã Ngọc Lâm, Thanh Chương) cầm đầu, chuyên đánh “hàng” từ Lào vào Việt Nam. Ngày 4-7-2018, đường dây mua bán trái phép chất ma túy này bị lực lượng CAH Thanh Chương phối hợp với Phòng CSMT CA tỉnh Nghệ An và Đoàn Đặc nhiệm PCMT số 2 (Cảnh sát biển) triệt phá. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Kha Văn Công và Quang Văn Là (1994, trú xã Thanh Sơn, H. Thanh Chương), thu giữ 19 bánh heroin và 4 kg ma túy đá. Nghe tin “ông trùm” bị bắt, Lê Hồng Nam trốn khỏi địa bàn. Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố bị can và phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Nam. Sau khi bỏ trốn, đối tượng Nam đã lang bạt nhiều nơi, sau đó chạy lên khu vực đồi núi thuộc H. Anh Sơn để lẩn trốn.

Ngày 3-11, theo nguồn tin từ các trinh sát (TS) báo về, đối tượng Lê Hồng Nam hiện xuất hiện tại địa phận xã Khai Sơn (H. Anh Sơn). Nắm được thông tin quan trọng này, CAH Anh Sơn lập tức lên kế hoạch vây bắt. Thông tin mà các TS nắm được, Nam là đối tượng tinh vi, ma mãnh và hết sức manh động. Chính vì vậy, mọi kế hoạch vây bắt Lê Hồng Nam được bố trí một cách kỹ càng, cẩn trọng. Qua xác minh, các TS nắm được thông tin hiện đối tượng Lê Hồng Nam đang lẩn trốn tại khu vực đập Chọ Quan thuộc xóm 5, xã Khai Sơn, H. Anh Sơn. Đến 13 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng thực hiện lệnh bắt đối với Nam. Tuy nhiên, phát hiện sự truy đuổi của lực lượng CA, Lê Hồng Nam nhanh chân bỏ chạy vào sâu trong rừng. Sau gần 2 giờ đồng hồ truy đuổi, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cùng với sự hỗ trợ từ phía người dân, đến 15 giờ ngày 3-11, các TS CAH Anh Sơn đã bắt giữ thành công Lê Hồng Nam, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia vây bắt và người dân.

“Đây là khu vực có địa hình rộng, giao thông đi lại khó khăn nhưng vẫn có một số hộ dân sinh sống. Lê Hồng Nam lại là đối tượng ma mãnh và rất manh động. Nếu để Nam khống chế người dân nhằm gây áp lực với lực lượng vây bắt sẽ rất nguy hiểm. Trước tình hình đó, CAH Anh Sơn phải chia thành nhiều mũi tấn công, một mặt hướng dẫn người dân ra khỏi khu vực để đảm bảo an toàn, một mặt tổ chức truy bắt đối tượng”, một TS tham gia vây bắt đối tượng Nam cho biết. Hiện CAH Anh Sơn đã bàn giao đối tượng Lê Hồng Nam cho Phòng CSMT CAT Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_197751_.aspx