Hơn 2 giờ đồng hồ hồi sức và giải cứu cá voi nặng 2 tạ mắc lưỡi câu dạt vào bờ

Thấy con cá voi bị mắc cạn, ở miệng dính lưỡi câu nhưng cá vẫn còn thở nên người dân đã giải cứu và đưa cá ra biển sâu để thả.

Tối 18/7, ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng thôn Phú Hải (xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, người dân trên địa bàn xã này vừa giải cứu thành công một con cá voi lớn bị mắc cạn vào bờ.

Theo đó, sáng cùng ngày, người dân ra khu vực bờ biển thôn Phú Hải thì bất ngờ phát hiện một con cá voi với chiều dài hơn 2,5m, nặng khoảng 200kg trôi dạt vào bờ.

Con cá voi nặng 200kg được người dân phát hiện mắc cạn vào bờ.

Con cá voi nặng 200kg được người dân phát hiện mắc cạn vào bờ.

Khi đến kiểm tra, người dân phát hiện miệng con cá này mắc lưỡi câu, tuy nhiên con cá vẫn sống và đang thở. Người dân sau đó gỡ lưỡi câu, đưa cá voi ra ngoài mặt nước biển sâu hơn để giúp cá hồi sức.

Sau hơn 2 giờ giúp đỡ của người dân, con cá voi mới cựa quậy và khỏe lại. Người dân sau đó đã dùng thuyền đưa con cá voi ra ngoài biển sâu để thả. Tuy nhiên cả 3 lần thả thì cá voi tiếp tục bơi vào gần bờ. Đến lần thứ 4, người dân đưa cá ra cách bờ 200m thì cá mới bơi ra biển thành công.

Hàng chục người dân sau đó đã mất hơn 2 giờ đồng hồ để giải cứu cá thành công.

Được biết, trước đó năm 2019, cũng có một con cá voi cân nặng và chiều dài tương tự dạt vào bờ biển thôn Phú Hải và bị mắc cạn. Người dân sau đó đã kịp thời phát hiện và giải cứu, đưa cá quay trở lại biển khơi thành công.

Ngọc Tú

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hon-2-gio-dong-ho-hoi-suc-va-giai-cuu-ca-voi-nang-2-ta-mac-luoi-cau-dat-vao-bo-82020197849305.htm