Hơn 2.500 người bệnh đăng ký chờ ghép tạng

Theo Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, tính đến ngày 6/12, có 2.524 trường hợp đăng ký chờ ghép tạng.

Nhu cầu ghép tạng ở Việt Nam khá lớn, số ca ghép tạng trong nước cũng ngày càng tăng lên. Tính từ tháng 6/2013 đến ngày 30/11/2020, Việt Nam thực hiện 5.473 ca ghép tạng.

Nguồn tạng để ghép cho người bệnh chủ yếu từ người cho sống. Mỗi năm, nước ta có hơn 10.000 người chết vì TNGT, người chết não chiếm tỷ lệ không nhỏ, tạng của họ có thể cứu được rất nhiều người.

Theo GS.TS Trịnh Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, trong thời gian tới, Hội đồng chẩn đoán chết não di động cần hoạt động tích cực hơn (trong phạm vi toàn quốc) nhằm phục vụ cho công tác chẩn đoán chết não tại các cơ sở y tế chưa có đủ điều kiện thành lập Hội đồng chẩn đoán chết não của cơ sở, tránh bỏ sót trường hợp hiến tạng chết não tiềm năng.

T.H

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/y-te/hon-2-500-nguoi-benh-dang-ky-cho-ghep-tang-623451/