Hơn 2.200 vận động viên tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

21 đoàn vận động viên thuộc các ngành, đơn vị và 8 địa phương tham gia tranh tài lần này có chất lượng chuyên môn thi đấu cao hơn các kỳ Đại hội trước.

Chiều 3/7, Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VIII năm 2022 với chủ đề “Thể thao cho mọi người” chính thức khai mạc tại thành phố Bà Rịa. Sự kiện thu hút hơn 2.200 vận động viên tham gia tranh tài ở 17 bộ môn.

Hơn 2.200 vận động viên tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2022 (ảnh: Gia Khang)

Hơn 2.200 vận động viên tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2022 (ảnh: Gia Khang)

Theo Ban tổ chức, 21 đoàn vận động viên thuộc các ngành, đơn vị và 8 địa phương tham gia tranh tài lần này có chất lượng chuyên môn thi đấu cao hơn các kỳ Đại hội trước, nhiều vận động viên thể hiện được trình độ và tiềm năng lớn như: Judo, Jujitsu, Bắn cung, Kurash...

Tính đến nay, đã có 6/17 bộ môn hoàn thành chương trình thi đấu gồm: Bi sắt, Billards, cờ tướng, các môn thể thao dân tộc, quần vợt và bơi lội. Đoàn huyện Châu Đức hiện đang dẫn đầu trên bảng tổng sắp, bám ngay sát là đoàn thành phố Vũng Tàu và thị xã Phú Mỹ.

Ngay sau Lễ khai mạc, các môn còn lại như bóng đá 11 người, võ cổ truyền, điền kinh sẽ bước vào chương trình thi đấu.

Trên cơ sở kết quả thi đấu tại Đại hội, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ xem xét, chọn “hạt giống” tiềm năng để tuyển vào các tuyến thể thao thành tích cao của địa phương tham dự các giải đấu lớn sắp tới, trước mắt là tham gia tranh tài tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc tại Quảng Ninh vào tháng 11/2022.

Dự kiến Đại hội TDTT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022 sẽ kết thúc vào cuối tháng 8/2022./.

Gia Khang/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/hon-2200-van-dong-vien-tham-gia-dai-hoi-the-duc-the-thao-tinh-ba-ria-vung-tau-post954336.vov