Hơn 2.000 VĐV tham gia siêu marathon quốc tế tại Đà Lạt

Tính đến ngày đóng cổng bán vé (14-2) trên hệ thống bán vé trực tuyến của 123go.vn, giải siêu marathon quốc tế Dalat Ultra Trail đã thu hút được 2.300 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia.

Giải siêu marathon quốc tế Dalat Ultra Trail lần thứ II 2018 sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 18-3, tại huyện Lạc Dương (Đà Lạt).

Đây là sự kiện du lịch - thể thao quốc tế do Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng, Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam phối hợp cùng Công ty Sự kiện Vietnam MTB Series và Công ty 123Go triển khai tổ chức.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm
Đồng, phát biểu tại lễ công bố giải siêu marathon quốc tế Dalat Ultra Trail 2018 và giải xe đạp địa hình toàn quốc mở rộng Dalat Victory Challenge 2018.

Giải chia làm nhiều cự ly. Cụ thể, cự ly 70 km có 180 VĐV, cự ly 42 km có 520 VĐV, cự ly 21 km có 927 VĐV và cự ly 10 km có 673 VĐV tham gia. Người tham gia là những VĐV không chuyên, bán chuyên nghiệp, chuyên nghiệp, các câu lạc bộ chạy bộ, trường học, khách du lịch... là nam/nữ và độ tuổi từ 15 đến 78 tuổi.

Lộ trình thi đấu của giải sẽ đưa các VĐV và người hâm mộ đi qua những địa danh nổi bật tại Đà Lạt như Quảng trường Lâm Viên, Thung lũng vàng, Thung lũng tình yêu, núi Langbian, Vườn quốc gia Bidoup...

Về cơ cấu giải thưởng, BTC sẽ trao các giải nhất, nhì, ba với nhiều phần thưởng hấp dẫn cho mỗi cự ly: 70 km, 42 km, 21 km và 10 km. Tất cả VĐV hoàn tất cự ly chạy trong thời gian quy định đều được nhận kỷ niệm chương từ BTC giải.

Bên cạnh giải siêu marathon quốc tế Dalat Ultra Trail, BTC cũng công bố thêm giải xe đạp địa hình toàn quốc mở rộng Dalat Victory Challenge thuộc hệ thống Cúp vô địch quốc gia “Vietnam MTB Series 2018”, diễn ra trong hai ngày 24 và 25-3.

Giải thi đấu theo thể thức băng đồng marathon nhiều chặng tính thành tích cá nhân và nội dung thi đấu chia thành các nhóm đối tượng như đối tượng chuyên nghiệp (nhóm nam, nữ trưởng thành không tính lứa tuổi và nhóm nam, nữ trẻ - từ 18 tuổi trở xuống, sinh năm 2000) và đối tượng phong trào chia thành năm nhóm: Nam trẻ 12-18 tuổi (sinh năm 2000-2006), nam 19-40 tuổi (sinh năm 1978-1999), nam 41-50 tuổi (sinh năm 1968-1977), nam 51-65 tuổi (sinh năm 1953-1967), nữ không giới hạn độ tuổi.

Tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài đều được tham gia trên cơ sở: VĐV phong trào là những người không tham gia các giải xe đạp chuyên nghiệp từ năm 2014 trở lại đây. Còn VĐV chuyên nghiệp khi đăng ký phải trình thẻ VĐV do Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam cấp. VĐV tham gia phải có giấy khám sức khỏe và ký cam kết chịu toàn bộ trách nhiệm về các tai nạn xảy ra trong quá trình thi đấu.

TRƯỜNG GIANG

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/hon-2000-vdv-tham-gia-sieu-marathon-quoc-te-tai-da-lat-757502.html