Hơn 2.000 VĐV tham dự đường chạy bảo vệ môi trường

Hơn 2.000 VĐV đã hào hứng tham dự Giải Siêu Marathon Quốc tế Dalat Ultra Trail lần thứ II năm 2018, diễn ra từ ngày 18 đến 19-3 tại TP hoa Đà Lạt - Lâm Đồng.

Giải Siêu Marathon Quốc tế Dalat Ultra Trail lần thứ II năm 2018 là sự kiện du lịch thể thao quốc tế do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, Liên đoàn Xe đạp Mô tô thể thao Việt Nam phối hợp cùng Công ty sự kiện Vietnam MTB Series và Công ty 123Go triển khai tổ chức.

Theo ông Nguyễn Tiến Hải, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, Phó trưởng Ban tổ chức, giải đua nhằm tăng cường tình đoàn kết và giới thiệu cảnh quan, cũng là điều kiện để các VĐV khám phá cung đường Đà Lạt, là sân chơi để các VĐV nâng cao tinh thần thể thao. Đồng thời giải cũng mang thông điệp kêu gọi ý thức bảo vệ thiên nhiên môi trường Đà Lạt.

VĐV Trần Duy Quang (29 tuổi, đến từ Đà Nẵng) với thành tích về đích trong khoảng thời gian 8 tiếng cự ly 70 km.

Cụ thể lần này, cự ly 70km có 168 VĐV, cự ly 42km có 530 VĐV, cự ly 21km có 954 VĐV và cự ly 10km có 665 VĐV tham gia. Lộ trình thi đấu của giải đã đưa các VĐV đi qua những địa danh nổi bật tại Đà Lạt: quảng trường Lâm Viên, thung lũng Vàng, thung lũng Tình yêu, núi Langbian, Vườn quốc gia Bidoup...

Giải nhất cự ly 70 km nam thuộc về Trần Duy Quang (29 tuổi, đến từ Đà Nẵng) với thành tích về đích trong 7h32’38". Anh Quang cho biết: "Tôi đã tập luyện bền bỉ với tinh thần thoải mái để chuẩn bị cho giải đấu. Đường chạy này nhiều thử thách vì địa hình đồi núi, sình lầy. Tôi rất vui vì đã vượt qua thử thách". Giải nhất cự ly 70 km nữ thuộc về Dekkers Marieke với thời gian chạy 10h01’03".

Đường chạy của giải Dalat Ultra Trail đi qua thung lũng Vàng, thung lũng Tình yêu, núi Langbian… thuộc địa phận huyện Lạc Dương và TP. Đà Lạt.

Giải nhất cự ly 42 km nam được trao cho Lê Tấn Hi, thời gian chạy 3h58’32". Giải nhất cự ly 42 km nữ thuộc về Torres Marion với 4h52’49". Đối với cự ly 21 km nam, giải nhất thuộc về Đoàn Ngọc Hoàng với thời gian chạy 1h44’12", giải nhất nữ thuộc về Đào Thị Linh Nhi trong 2h14’55". Ở cự ly 10 km, giải nhất nam thuộc về Moul Branh với thời gian chạy 47’16", giải nhất nữ thuộc về Nguyễn Ngọc Uyên với 1h12’45".

Bên cạnh giải Siêu Marathon Quốc tế Dalat Ultra Trail 2018, Giải xe đạp địa hình toàn quốc mở rộng – Dalat Victory Challenge thuộc hệ thống Cúp vô địch quốc gia "Vietnam MTB Series 2018 sẽ diễn ra trong hai ngày 24 và 25-3 và đang được bán vé trên hệ thống bán vé trực tuyến 123go.vn. Đây là sự kiện do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, Liên đoàn Xe đạp Mô tô thể thao Việt Nam phối hợp cùng Công ty sự kiện Vietnam MTB Series triển khai tổ chức.

Quang Liêm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/hon-2000-vdv-tham-du-duong-chay-bao-ve-moi-truong-20180319085545248.htm