Hơn 2.000 tình nguyện viên tham gia phát động chiến dịch Giờ Trái đất 2018

Những năm đầu, chiến dịch Giờ Trái đất chỉ là chương trình do các CLB, Đội nhóm môi trường riêng lẻ tổ chức, đến nay, sau 10 năm hoạt động tại Việt Nam, chương trình đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân, lan tỏa khắp 63 tỉnh thành trên cả nước và kết nối với gần 200 quốc gia trên thế giới.

Sáng 10-3, tại NVH Thanh Niên TPHCM, báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Công thương, Thành Đoàn TPHCM và Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Sài Gòn Co.op) tổ chức lễ ra quân phát động chiến dịch Giờ Trái đất 2018 với chủ đề “Connect to Earth”.

Đông đảo tình nguyện viên tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2018

Chiến dịch nhằm kêu gọi cá nhân, tổ chức chung tay góp phần vì môi trường, tiết kiệm năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu bằng cách tắt điện trong 1 giờ đồng hồ ngày thứ bảy của tuần cuối cùng trong tháng 3 (từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 24-3).

Chiến dịch Giờ Trái đất 2018 đánh dấu cột mốc lần thứ 10 Việt Nam tham gia hưởng ứng hoạt động này. Buổi lễ có sự tham gia của hơn 2.000 tình nguyện viên và đặc biệt, một lần nữa có sự đồng hành của đại sứ chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017 ca sĩ, diễn viên Isaac.

Thủ lĩnh của các đội hình chiến dịch Giờ Trái đất 2018

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lý Việt Trung, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, đại diện BTC chiến dịch, hy vọng với tinh thần giống như chủ đề “Connect to Earth”, các bạn trẻ sẽ ngày càng làm lan tỏa ý thức trách nhiệm với cộng đồng, bảo vệ môi trường, trái đất.

"Lực lượng tình nguyện viên chính là “linh hồn” của chương trình, góp phần vào sự thành công, tạo hiệu ứng lan tỏa chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam. Từng thế hệ tình nguyện viên đã và đang tham gia chiến dịch không những làm công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng ý thức bảo vệ môi trường mà còn là những hạt nhân lan tỏa thái độ sống tích cực đối với Trái đất", bà Lý Việt Trung chia sẻ.

Bà Lý Việt Trung - Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, đại diện BTC, phát biểu tại buổi lễ

Đại diện BTC chiến dịch đổi avatar và cover facebook cá nhân hưởng ứng Giờ Trái đất

Điểm nhấn của lễ ra quân chính là hoạt động gần 2.000 tình nguyện viên đồng loạt đổi avatar, cover facebook cá nhân theo sự kiện đã đăng ký trên website của Giờ Trái đất thế giới và cùng hòa nhịp trong bài nhảy Flashmob - Nối vòng tay lớn mang ý nghĩa kết nối rộng lớn 10 thế hệ tình nguyện viên qua 10 năm hưởng ứng Giờ Trái đất.

Tình nguyện viên tham gia chiến dịch đồng loạt đổi avatar và cover facebook cá nhân hưởng ứng Giờ Trái đất

Tiếp tục đồng hành với chiến dịch Giờ Trái đất 2018, ca sĩ, diễn viên Isaac cho biết, anh rất vinh dự khi có thể 2 năm liên tiếp trở thành đại sứ cũng như tham gia vào đúng dịp đặc biệt kỷ niệm 10 năm của Giờ Trái đất Việt Nam.

“Năm ngoái còn nhiều lạ lẫm nhưng năm nay thì háo hức, mong chờ những điều mới mẻ từ hoạt động của chiến dịch, được gặp gỡ và "cháy hết mình" với các bạn tình nguyện viên khiến Isaac thấy mình trẻ ra thêm nhiều, như được sống lại thời sinh viên của mình. Isaac thấy mình đang làm điều có ích cho cộng đồng”

Ngay sau lễ ra quân, gần 1.000 thanh niên tình nguyện từ các đơn vị đồng hành đã khởi động dự án “Chuyển động xanh” với hoạt động đạp xe tuyên truyền trên các tuyến đường trung tâm thành phố, mở đầu cho chiến dịch đạp xe diễu hành qua nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố trong 2 tuần, từ ngày 10-3 đến ngày 24-3, để kêu gọi người dân tắt điện không chỉ trong 1 giờ.

Thanh niên tình nguyện hào hứng chuẩn bị đạp xe tuyên truyền chiến dịch Giờ Trái đất 2018

Bên cạnh đó còn có các hoạt động khác hướng ứng Giờ Trái đất do Thành Đoàn TPHCM phát động, bao gồm: tập huấn cho thanh niên tình nguyện tuyên truyền về chiến dịch Giờ Trái đất 2018 và các kiến thức về sử dụng tiết kiệm điện; đạp xe tuyên truyền, diễu hành hưởng ứng Giờ Trái đất; phát tờ rơi, vận động đăng ký tắt đèn tại các tòa nhà, siêu thị, các hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố; công trình “Nguồn sáng an toàn, văn minh tiết kiệm vì an sinh xã hội”; công trình “Chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn”; công trình “Tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm”; công trình “Cùng bạn sử dụng điện an toàn và tiết kiệm” thực hiện tuyên truyền tập huấn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho các em học sinh tại 10 điểm trường trên địa bàn thành phố…

Không những người lớn mà cả trẻ em cũng đạp xe tuyên truyền kêu gọi người dân tắt điện, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường

Đặc biệt nhất chính là đêm sự kiện “Kỷ niệm 10 năm Giờ Trái đất Việt Nam - Chung tay tắt điện toàn cầu” diễn ra từ 17 giờ đến 22 giờ ngày 24-3 tại NVH Thanh Niên TPHCM, dự kiến thu hút hơn 5.000 người tham gia.

Nhìn lại chặng đường 10 năm hoạt động tại Việt Nam, chiến dịch Giờ Trái đất từ những năm đầu chỉ chương trình do các CLB, Đội nhóm môi trường riêng lẻ tổ chức, chủ yếu tại Hà Nội và TPHCM, cho đến nay đã nhận được sự ủng hộ đông đảo từ quy mô lẫn số lượng người tham gia, hiệu ứng lan tỏa khắp 63 tỉnh thành trên cả nước và kết nối với gần 200 quốc gia trên toàn thế giới.

MINH DIỄM

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/hon-2000-tinh-nguyen-vien-tham-gia-phat-dong-chien-dich-gio-trai-dat-2018-503766.html