Hơn 2.000 thẻ bảo hiểm y tế đến với hộ cận nghèo

Mới đây, nhóm thiện nguyện Nghĩa tình Quê hương (TP Hồ Chí Minh) cùng Thượng tọa Thích Thiện Quý, Trụ trì chùa Tâm Thành, xã Phú Cường, huyện Tam Nông (Đồng Tháp) và chính quyền địa phương đã tổ chức lễ trao hơn 2.000 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) tặng người dân thuộc diện hộ cận nghèo tại huyện Tam Nông.

Theo đó, đoàn đã tặng 704 thẻ BHYT cho người dân ở xã An Hòa, 387 thẻ BHYT ở xã Phú Cường, xã Phú Thành A và xã An Long. Mỗi xã được tặng 500 thẻ BHYT.

Đại diện nhóm thiện nguyện Nghĩa tình Quê hương và Thượng tọa Thích Thiện Quý trao thẻ BHYT tặng các hộ cận nghèo.

Đại diện nhóm thiện nguyện Nghĩa tình Quê hương và Thượng tọa Thích Thiện Quý trao thẻ BHYT tặng các hộ cận nghèo.

Kinh phí đợt trao tặng thẻ BHYT là gần 150 triệu đồng, do nhóm thiện nguyện Nghĩa tình Quê hương, Thượng tọa Thích Thiện Quý và các mạnh thường quân hỗ trợ. Phát biểu tại buổi trao tặng thẻ BHYT, Thượng tọa Thích Thiện Quý chia sẻ: “Chúng tôi trao tặng thẻ BHYT nhằm chia sẻ một phần khó khăn với bà con khi chẳng may bị ốm đau, bệnh tật. Đồng thời, tạo điều kiện để tăng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe cho hộ cận nghèo”. Ông Nguyễn Văn Lo, 50 tuổi, hành nghề chạy "xe ôm", là hộ cận nghèo ở ấp 1, xã An Hòa chia sẻ: “Gia đình tôi có 9 người thì tất cả đều được đoàn thiện nguyện tặng thẻ BHYT. Có thẻ BHYT, khi ốm đau tới bệnh viện sẽ đỡ lo lắng hơn về tiền bạc. Gia đình tôi cũng như các hộ cận nghèo trong ấp rất xúc động trước sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân thiện nguyện và chính quyền địa phương”.

Cảm thông và chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn, bà Nguyễn Kim Hồng, Trưởng nhóm thiện nguyện Nghĩa tình Quê hương cho biết: “Thời gian tới, các thành viên trong nhóm thiện nguyện Nghĩa tình Quê hương sẽ tiếp tục vận động mua thẻ BHYT trao tặng hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để đồng bào có điều kiện được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, đồng thời tuyên truyền đến mọi người thông điệp mua thẻ BHYT là tiết kiệm khi lành, để dành khi đau ốm!”.

Bài và ảnh: TRẦN TRỌNG TRUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/hon-2-000-the-bao-hiem-y-te-den-voi-ho-can-ngheo-654031