Hơn 2.000 thanh niên Quảng Ninh lên đường bảo vệ Tổ quốc

Sáng 11/2, 13/13 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Quân khu 3 và đại biểu dự lễ giao nhận quân tại TP Hạ Long.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Quân khu 3 và đại biểu dự lễ giao nhận quân tại TP Hạ Long.

Trong đợt giao quân này, Quảng Ninh thực hiện bàn giao 1.900 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự cho các đơn vị: Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng); Trường Quân sự (Quân khu 3); Lữ đoàn 405, Lữ đoàn 454 (Quân khu 3); Bộ Tư lệnh BĐBP; Bộ CHQS tỉnh; Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không Không quân. Cùng với đó, Quảng Ninh bàn giao 151 công dân tham gia nghĩa vụ trong lực lượng công an nhân dân.

Cụ thể: Hạ Long: 351 công dân; Cẩm Phả: 248 công dân; Uông Bí: 179 công dân; Quảng Yên: 242 công dân; Đông Triều: 247 công dân; Ba Chẽ: 63 công dân; Tiên Yên: 117 công dân; Bình Liêu: 80 công dân; Đầm Hà: 94 công dân; Hải Hà: 140 công dân; Móng Cái: 149 công dân; Vân Đồn: 97 công dân; Cô Tô: 8 công dân.

TP Hạ Long tổ chức tiễn tân binh lên đường nhập ngũ.

Về chất lượng tân binh, tỉ lệ thanh niên có sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3 đạt gần 50%. Tỉ lệ tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, THPT đạt trên 75%. Tỉ lệ đảng viên đạt 0,37%. Các địa phương đã tổ chức mở lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 574 thanh nhiên trước khi lên đường. Toàn tỉnh có 229 công dân viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tuổi trẻ TP Hạ Long hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Trước tình hình dịch nCoV, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chỉ đạo, thực hiện nghiêm việc tổ chức lễ giao nhận quân nhanh gọn, thuận tiện, chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối, đặc biệt là các khâu phòng, chống dịch nCoV, song vẫn đảm bảo đầy đủ nội dung, thắm đượm tình quân dân, trở thành ngày hội lớn nhiều ý nghĩa với tuổi trẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh, tất cả các địa phương trong tỉnh đều tổ chức ngày hội tòng quân 2020 trong không khí trang trọng, vui tươi, phấn khởi, đảm bảo đúng các nội dung, quy trình theo chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh.

Trúc Linh

* Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký dự ngày hội tòng quân tại TP Hạ Long

Hòa chung không khí ngày hội tòng quân, sáng 11/2, TP Hạ Long tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy Quân khu, Chính ủy Quân khu 3, đến dự.

Quang cảnh lễ giao nhận quân tại TP Hạ Long.

Đợt giao nhận quân đầu năm 2020, TP Hạ Long tuyển chọn và gọi 351 tân binh nhập ngũ, tham gia trong các đơn vị: Quân chủng Phòng không Không quân, Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Đây đều là những thanh niên ưu tú, đảm bảo tốt các tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ văn hóa, nhận thức chính trị, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của công tác tuyển quân.

Tại lễ giao nhận quân, các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Trung Tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy Quân khu, Chính ủy Quân khu 3, đã thăm hỏi, động viên và chúc mừng các tân binh; biểu dương TP Hạ Long trong đảm bảo được quân số, thời gian quy định theo chỉ tiêu nhập ngũ.

Đo thân nhiệt cho các tân binh tại TP Hạ Long.

Lễ giao nhận quân diễn ra nhanh gọn, thuận tiện, chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối, đặc biệt là các khâu phòng, chống dịch nCoV.

Đỗ Phương

* Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng dự lễ giao quân tại TP Móng Cái

Sáng 11/2, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh dự lễ giao nhận quân tại TP Móng Cái.

Đợt giao quân lần này, TP Móng Cái có 149 tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị: Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không Không quân và Sư đoàn 395, Quân khu 3. Trong số 140 tân binh, có 16 tân binh đã tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ.

Theo đánh giá của Hội đồng tuyển quân thành phố, các tân binh năm nay đều có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe, đủ điều kiện lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Tại buổi lễ, các đại biểu đã tặng hoa, chúc mừng các tân binh lên đường.

100% các tân binh lên đường nhập ngũ đều được nhân viên y tế đo thân nhiệt trước khi nhận nhiệm vụ.

Tại lễ giao nhận quân của TP Móng Cái, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đã tặng hoa chúc các thanh niên ưu tú của địa phương luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập, huấn luyện, luôn là người chiến sĩ tốt, gương mẫu trong suốt thời gian nhập ngũ.

Nhân viên y tế phát khẩu trang cho các tân binh ở Móng Cái.

Phạm Tăng

* Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ngô Hoàng Ngân dự lễ giao nhận quân tại TP Cẩm Phả

Trong đợt giao nhận quân năm 2020, TP Cẩm Phả đã bàn giao 248 công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ trong lực lượng công an nhân dân cho các đơn vị: Sư đoàn 395 (Quân khu 3); Quân chủng Hải quân; Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không Không quân; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh. Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đến dự.

Theo đánh giá của Hội đồng tuyển quân thành phố, các tân binh đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe, đủ điều kiện lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Trong số đó có 151 tân binh viết đơn tình nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Lễ giao nhận quân tại TP Cẩm Phả

Trong không khí trang trọng, xúc động của buổi lễ, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cùng các đồng chí lãnh đạo các đơn vị LLVT, TP Cẩm Phả... đã tặng hoa chúc mừng, động viên tân binh yên tâm lên đường nhập ngũ, không ngừng nỗ lực học tập rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lễ giao nhận quân năm 2020 tại TP Cẩm Phả diễn ra chu đáo, đảm bảo an toàn.

Nguyễn Huế

* Tại TX Đông Triều

Ngày 11/2, TX Đông Triều đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020. Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đến dự.

Năm nay, thị xã được giao chỉ tiêu tuyển chọn 247 công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự cho các đơn vị: Sư đoàn 395 (Quân khu 3); Sư đoàn 365 (Quân chủng Phòng không Không quân); Tổng cục Kỹ thuật; Trung đoàn 244 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh); Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Lữ đoàn 405 (Quân khu 3) và Công an tỉnh.

Quang cảnh lễ giao quân tại TX Đông Triều.

247 công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ năm 2020 đều là những thanh niên ưu tú, có đủ điều kiện về sức khỏe và phẩm chất chính trị được tuyển chọn từ các địa phương trên địa bàn thị xã. Ngay sau lễ giao quân, các tân binh đã lên đường nhận nhiệm vụ.

Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống dịch virus corona, TX Đông Triều đã trang bị khẩu trang và tiến hành kiểm tra thân nhiệt tại chỗ cho các tân binh trước khi vào đơn vị nhận nhiệm vụ.

Lễ giao nhận quân tại TX Đông Triều diễn ra trong không khí trang trọng, nhanh gọn, chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Hoàng Quỳnh

* Tại TP Uông Bí

Trong không khí ngày hội tòng quân, đúng 8h sáng 11/2, TP Uông Bí tổ chức lễ tiễn 179 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ. Lễ tiễn có sự tham dự của đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Giao nhận quân năm nay, TP Uông Bí có 179 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó có 170 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị quân đội, 9 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị công an; 171 thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ; 48 thanh niên được lựa chọn tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Tại lễ giao nhận quân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo TP Uông Bí đã động viên các tân binh lên đường hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình, phát huy những truyền thống, rèn luyện thật tốt, góp sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các thanh niên được đo thân nhiệt trước khi giao quân.

Thân nhân thanh niên đến đưa tiễn con em lên đường nhập ngũ đều có ý thức đeo khẩu trang phòng dịch nCoV.

Việt Hoa

* Tại huyện Tiên Yên

Ngày 11/2, cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Tiên Yên đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020. Đến dự có đồng chí Đỗ Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Tặng hoa động viên các tân binh.

Năm 2020, huyện Tiên Yên được giao chỉ tiêu gọi 117 công dân nhập ngũ, trong đó có 5 chỉ tiêu công an nghĩa vụ. Để hoàn thành chỉ tiêu, nâng cao chất lượng nguồn thanh niên nhập ngũ, với phương châm "tuyển người nào, chắc người đó", Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Tiên Yên đã chỉ đạo rà soát, làm tốt khâu sơ tuyển công dân trong độ tuổi nhập ngũ để đảm bảo chỉ tiêu, yêu cầu cấp trên giao.

Tại lễ giao nhận quân, lãnh đạo tỉnh, huyện đã tặng nhiều món quà ý nghĩa, động viên, khích lệ các tân binh lên đường nhập ngũ ra sức học tập, rèn luyện lập nhiều thành tích để trở thành người quân nhân có phẩm chất đạo đức trong sáng, có tính kỷ luật nghiêm minh, chuyên môn và nghiệp vụ quân sự giỏi, góp phần xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Trần Hoàn- Xuân Thao- Quang Hưng (Trung tâm TT-VH Tiên Yên)

* Tại Vân Đồn

Hòa chung không khí của toàn tỉnh, sáng 11/2, huyện Vân Đồn tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020. Đến dự có đồng chí Vũ Xuân Diện, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Năm nay, huyện Vân Đồn được giao chỉ tiêu 97 tân binh nhập ngũ, trong đó có 90 tân binh được giao cho 4 đơn vị bộ đội gồm: Quân chủng Hải Quân, Sư đoàn 395, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ CHQS tỉnh; 7 tân binh về Công an tỉnh. Do làm tốt các bước chuẩn bị nên công tác giao nhận quân đều đảm bảo về chất lượng và số lượng. Buổi lễ giao nhận quân đã diễn ra trong không khí trang trọng, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của thanh niên tòng quân lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Các tân binh lên đường nhận nhiệm vụ ngay sau lễ giao quân.

Mai Linh

* Tại Đầm Hà

Ngày 11/2, cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Đầm Hà tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020. Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chưc Tỉnh ủy, đến dự.

Năm 2020, huyện Đầm Hà được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 90 công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự và 4 chiến sĩ tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Đây đều là những thanh niên ưu tú, có đủ điều kiện về sức khỏe và phẩm chất chính trị được tuyển chọn từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Ngay sau lễ giao quân, 94 tân binh đã lên đường nhận nhiệm vụ tại Sư đoàn 395 (Quân khu 3); Lữ đoàn 147 (Hải quân), Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh.

Tân binh được kiểm tra thân nhiệt trước khi lên đường vào đơn vị.

Điểm khác với các lễ giao nhận quân các năm trước, năm nay nhằm chủ động trong công tác phòng, chống dịch virus corona, các tân binh đều được đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt trước khi vào đơn vị nhận nhiệm vụ.

Lễ giao nhận quân tại huyện Đầm Hà diễn ra trong không khí trang trọng, nhanh gọn, chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tằng A Năm

* Tại Hải Hà

Cùng với các địa phương trong toàn tỉnh, sáng 11/2, huyện Hải Hà long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh.

Trong đợt giao nhận quân năm 2020, huyện Hải Hà có 140 tân binh lên đường nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu được giao. Trong đó có 135 tân binh được giao cho các đơn vị gồm: Sư đoàn 395, Sư đoàn 396, Bộ CHQS tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và 5 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Đây là những thanh niên ưu tú của huyện Hải Hà đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn sức khỏe, trình độ văn hóa, nhận thức chính trị, lý lịch… đáp ứng yêu cầu tuyển quân. Trong đó, số thanh niên có sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm tỷ lệ trên 86,6%. Trình độ học vấn từ THPT trở lên chiếm 70%, đặc biệt có nhiều quần chúng ưu tú được lựa chọn bồi dưỡng kiến thức về Đảng trước ngày lên đường nhập ngũ.

Lễ giao quân được tổ chức ngắn gọn, đúng quy định, huyện cũng đã tổ chức tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh virus corona nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh trên địa bàn.

Thanh Trường (Trung tâm TT-VH Hải Hà)

* Tại TX Quảng Yên

Sáng 11/2, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dự lễ giao quân tại TX Quảng Yên.

Quang cảnh lễ giao nhận quân.

Trong đợt giao, nhận quân này, TX Quảng Yên có 242 tân binh lên đường nhập ngũ, được bàn giao tại các đơn vị: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sư đoàn 395, Quân khu 3; Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân; Sư đoàn 363, Quân chủng PKKQ và Công an tỉnh.

Các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020 được TX Quảng Yên và cơ sở thực hiện chặt chẽ, công bằng, dân chủ, công khai, đúng luật. Trước ngày giao nhận quân, các ban, ngành đoàn thể của thị xã và các địa phương tổ chức gặp mặt, động viên tân binh lên đường nhập ngũ…

Trong không khí vui tươi phấn khởi, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương, người thân đã động viên và mong muốn các tân binh phát huy tinh thần thanh niên xung kích, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, trở thành những chiến sĩ ưu tú, trưởng thành trong môi trường quân ngũ và sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về xây dựng quê hương.

Lê Nam

* Tại huyện Bình Liêu

Sáng 11/2, huyện Bình Liêu đã tổ chức lễ giao, nhận quân lên đường nhập ngũ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự.

Các tân binh huyện Bình Liêu được trang bị khẩu trang y tế khi lên đường nhập ngũ.

Năm nay, huyện Bình Liêu có 80 công dân lên đường nhập ngũ, được bàn giao về các đơn vị: Tiểu đoàn 14, Sư đoàn 395, Bộ Tư lệnh Quân khu 3; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo huyện cùng đông đảo các cơ quan đoàn thể, nhân dân và thân nhân các tân binh đã đến tặng hoa chúc mừng, động viên các tân binh lên đường làm nhiệm vụ.

Buổi lễ giao nhận quân tại huyện Bình Liêu diễn ra trang trọng, ngắn gọn trên tinh thần phấn khởi, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Nguyên Ngọc

* Tại huyện Ba Chẽ

Sáng 11/2, huyện Ba Chẽ đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương và đông đảo người thân đến chúc mừng, động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

63 tân binh của Ba Chẽ chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Trong đợt giao quân này, huyện Ba Chẽ có 63 tân binh lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Các tân binh đều là những thanh niên ưu tú, có đủ điều kiện sức khỏe, trình độ văn hóa, phẩm chất chính trị đáp ứng yêu cầu tuyển quân theo quy định. Các đơn vị nhận quân đợt này gồm: Trung đoàn 8, Sư đoàn 395; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Công an tỉnh.

Buổi lễ tòng quân tại huyện Ba Chẽ diễn ra trong không khí trang trọng, thắm tình quân dân, đảm bảo các điều kiện an toàn trong phòng chống dịch nCoV.

Xuân Hòa

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202002/hon-2000-thanh-nien-quang-ninh-len-duong-bao-ve-to-quoc-2470691/