Hơn 2.000 tân SV 'Trường báo' bước vào năm học mới

Chiều nay (10/9), Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức lễ khai giảng đón hơn 2.000 sinh viên đại học hệ chính quy tập trung khóa 38.

Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Dự buổi lễ có các đồng chí: GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lí luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Tô Huy Rứa - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên GĐ Học viện Báo chí và Tuyên truyền; đại diện Bộ GD&ĐT, Trung tâm Kiểm định Chất lượng GD cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư và địa phương.

Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền có PGS.TS Trương Ngọc Nam - Giám đốc Học viện, lãnh đạo Học viện qua các thời kỳ cùng các cán bộ, giảng viên, tân sinh viên khóa 38 của nhà trường.

Trong năm học 2017 - 2018, Học viện đã tiến hành đổi mới chương trình, hoàn thành việc chuyển đổi đào tạo theo học chế tín chỉ đối với hệ đào tạo ĐH và sau ĐH, chú trọng xây dựng Chương trình cử nhân quốc tế Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông; tăng cường hợp tác quốc tế trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, giảng dạy, trao đổi SV... Nhà trường đã mở thêm các ngành, chuyên ngành đào tạo mới, tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lí luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những thành quả của Học viện trong năm học 2017 - 2018, đồng thời chỉ đạo Học viện phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tiếp tục triển khai thực hiện những giải pháp đột phá, đổi mới các chương trình đào tạo ĐH và sau ĐH, chương trình liên kết theo hướng hiện đại, thực tiễn, bám sát yêu cầu mục tiêu đào tạo: hoàn thiện phương thức đào tạo tín chỉ; đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy và học, chú trọng đào tạo thực hành, phát triển kỹ năng, nâng cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học; tăng cường GD chính trị, đạo đức, kỹ năng sống, làm việc trong môi trường biến đổi và hội nhập quốc tế cho sinh viên.

PGS. TS Trương Ngọc Nam - GĐ Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu - tại buổi lễ

Năm học 2018 - 2019, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đón hơn 2.000 sinh viên ĐH chính quy tập trung. PGS. TS Trương Ngọc Nam chia sẻ với các tân SV: Sự cần cù, chịu khó trong học tập và rèn luyện của mỗi SV là quan trọng, nhưng chưa đủ để học tốt, mà cần phải có phương pháp học tập khoa học mới có được kết quả tối ưu. Nhà trường không chỉ GD sự tinh thông nghề nghiệp, kỹ năng làm việc trong môi trường xã hội ngày càng phát triển và hội nhập, mà còn rất chú trọng GD, rèn luyện những phẩm chất, đạo đức, kỹ năng sống để các em trở thành những người tốt, có ích cho xã hội...

Năm học 2018 - 2019, Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ đưa KTX 12 tầng phục vụ ăn ở cho hàng ngàn SV; xây dựng thêm 4 phòng thực hành báo chí, truyền thông hiện đại; các phòng học cơ bản được trang bị điều hòa, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

PV

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/hon-2000-tan-sv-truong-bao-buoc-vao-nam-hoc-moi-3949562-v.html