Hơn 2.000 học sinh tham gia ngày hội trò chơi dân gian

ĐÀ NẴNG - Ngày 16-12, hơn 2.000 HS đến từ 24 trường THPT trên địa bàn TP sôi nổi tham gia Ngày hội giao lưu trò chơi và văn nghệ dân gian do Sở GD-ĐT tổ chức.

HS khối THPT tham gia thi nhảy sạp.

ĐÀ NẴNG - Ngày 16-12, hơn 2.000 HS đến từ 24 trường THPT trên địa bàn TP sôi nổi tham gia Ngày hội giao lưu trò chơi và văn nghệ dân gian do Sở GD-ĐT tổ chức. Tại đây, HS các trường đã tham gia vào 5 hoạt động chính gồm: nhảy bao bố, kéo co, nhảy sạp, hát dân ca khu V và bài Chòi. Phát biểu tại Ngày hội giao lưu, Phó Giám đốc Sở Trần Nguyễn Minh Thành cho biết, trước thực trạng ngày càng ít HS biết trò chơi dân gian, ít biết và biểu diễn các thể loại văn nghệ dân gian đặc biệt trước những tác hại báo động của trò chơi trực tuyến, mạng xã hội đối với HS, Sở đã tổ chức tập huấn và phát động tổ chức các trò chơi dân gian, tập cho HS hát các làn điệu dân ca trong trường học. Mở đầu cho chiến dịch này, tháng 5-2018, ngành đã tổ chức đợt tập huấn cho 200 cán bộ Đoàn, Hội, Đội các trường trên địa bàn TP để sau đó về hướng dẫn cho HS của trường...

Kết thúc, BTC đã trao các giải sau: Về hát dân ca: Nhất: THPT Nguyễn Trãi; Nhì: THPT Trần Phú, THPT Nguyễn Hiền và trường PT liên cấp Hermann Gmeiner; Ba: THPT Phan Châu Trinh, THPT Thái Phiên và THPT Ông Ích Khiêm. Về nhảy sạp: Nhất: THPT Hoàng Hoa Thám; Nhì: THPT Võ Chí Công, THPT Ngũ Hành Sơn và THPT Sơn Trà; Ba: THPT Hòa Vang, THPT Thanh Khê, THPT Liên Chiểu. Kéo co: Nhất: THPT Hoàng Hoa Thám, THPT Ngô Quyền; Nhì: THPT Thái Phiên, Hermann Gmeiner và 8 giải 3. Nhảy bao bố: THPT Ngô Quyền, THPT Tôn Thất Tùng; 6 giải nhì và 8 giải 3.

P.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_199704_hon-2000-hoc-sinh-tham-gia-ngay-hoi-tro-choi-dan-gian.aspx