Hơn 2.000 học sinh bị ảnh hưởng do lũ trên sông Cửu Long

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, mực nước sông Cửu Long tiếp tục biến đổi chậm. Đến ngày 20/9, mực nước cao nhất tại Tân Châu ở mức 3,92m (dưới BĐ2 0,08m); tại Châu Đốc ở mức 3,54m (trên BĐ2 0,04m).

Học sinh bị ảnh hưởng do lũ trên sông Cửu Long.

Diễn biến lũ trên sông Cửu Long khiến nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp và mất an toàn đê bao tại tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An. Tình hình thủy văn trên sông Cửu Long được nhận định còn diễn biến phức tạp, cần chủ động đề phòng lũ có khả năng lên cao, đặc biệt khi xảy ra các hình thế thời tiết bất lợi trên lưu vực, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2 - 3.

Cũng theo thông tin từ Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai, hiện, toàn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có tổng số 748 trường mẫu giáo với 216.491 cháu; 3.602 Trường Tiểu học, Trung học và trường phổ thông với khoảng 1.208.697 học sinh.

Tại thời điểm hiện nay, lũ ảnh hưởng đến 2.086 em học sinh, cụ thể, 1.074 học sinh hàng ngày di chuyển đi về khu vực ven biên giới (Đồng Tháp: 17 em; An Giang: 1.057 em). 1.012 em đi lại từ nhà tới trường (Đồng Tháp 132 em; An Giang 880 em) địa phương đã điều động phương tiện (ghe lớn) đưa đón các em tới trường đồng thời, tăng cường trang bị áo phao, huy động lực lượng cứu hộ cứu nạn trực nhằm bảo đảm an toàn cho các em.

Lâm Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hon-2-nghin-hoc-sinh-bi-anh-huong-do-lu-tren-song-cuu-long-325394.html