Hơn 150 trẻ em tìm đến sân chơi khoa học công nghệ mới lạ 'Kids, Go Science!'

VNG vừa tổ chức sự kiện 'Kids, Go Science!' dành riêng cho con em nhân viên công ty, giúp khơi dậy niềm đam mê khoa học công nghệ cho lớp kế thừa. Với mỗi vé được bán cho nhân viên VNG, còn có thêm 1 bé có hoàn cảnh kém may mắn được mời tham gia miễn phí.

“Kids, Go Science!” là một trong những sự kiện thuộc chuỗi dự án VNG 13+1 Embracing Community mừng sinh nhật 14 tuổi của ông lớn ngành công nghệ Việt này. Với thông điệp “Trẻ em nên được tiếp cận với nền giáo dục lành mạnh”, VNG mong muốn chương trình “Kids, Go Science!” sẽ giúp cho các trẻ nhỏ dù là thuộc bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, cũng được tiếp xúc với khoa học công nghệ một cách văn minh.

Nhận thức rõ “công nghệ” đã trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm không chỉ của người lớn mà còn là cả các em thiếu nhi, cuối tháng 8 vừa qua, VNG đã tổ chức sự kiện “Kids, Go Science!” dành riêng cho con em nhân viên công ty, giúp khơi dậy niềm đam mê và tạo điều kiện tiếp cận khoa học công nghệ cho lớp kế thừa.

“Kids, Go Science!” còn đồng thời mang ý nghĩa phục vụ cộng đồng khi mỗi vé được bán ra cho nhân viên thì sẽ có thêm 1 bé có hoàn cảnh kém may mắn hoặc khó khăn được mời cùng tham dự miễn phí.

150 bé đã hào hứng có mặt tại trụ sở chính Công ty công nghệ VNG để tham gia “Kids, Go Science!”. Đây không chỉ là ngày hội để nhân viên của VNG (hay còn gọi là Starter) đưa con em đến với một sân chơi đầy bổ ích và lý thú, mà còn là dịp để Starter chung tay vì cộng đồng khi đồng thời mời các em từ Làng trẻ SOS Gò Vấp đến vui chơi tại sự kiện.

Sân chơi “Kid, Go Science!” được thiết kế theo mô hình S.T.E.M (S-Science; T-Technology; E-Engineering; M-Math) giúp cho người tham gia thu nhận được những kiến thức cũng như kỹ năng liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

Trạm chơi với các màu sắc chủ đề khác nhau như: Đua xe F1; Nhà toán học; Milo đến trường; Robot lực sĩ; Cuộc đua kì thú; Robot Sumo và Vượt mê cung, sẽ giúp các bé rèn luyện óc logic, tinh thần đồng đội và ý chí vượt qua các thử thách về trí tuệ. Thông qua những ý tưởng được thiết kế riêng cho từng trạm, trẻ được trau dồi những trải nghiệm và rèn luyện những kỹ năng nhất định.

Khi tham gia vào mỗi trạm, ngoài việc được chơi đùa với những mảnh ghép LEGO, các bé còn được học cách sử dụng máy tính bảng để điều khiển nhân vật LEGO vượt qua thử thách mà ban tổ chức yêu cầu.

Thông qua sự kiện, trẻ em được học cách hòa nhập với bạn bè và môi trường mới. Khi tự tìm tòi về luật chơi và cách vượt qua thử thách, các bé sẽ tự hình thành khả năng giải quyết vấn đề một cách độc lập và tự tin hơn.

75 bé từ Làng trẻ SOS Gò Vấp và 75 con em của Starter đã cùng nhau trải qua những giờ phút vừa học vừa chơi đầy lý thú và bổ ích.

Nhân dịp sinh nhật năm 2018, VNG 13+1 – Embracing Community là một dự án vì cộng đồng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Công ty VNG, bao gồm nhiều sự kiện do chính các nhân viên của công ty phát động tổ chức. Các sự kiện được triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng nhưng tất cả đều có một điểm chung đó là mục đích gây quỹ cho cộng đồng, được thực hiện dưới sự định hướng cũng như hỗ trợ tài chính từ VNG. Dự án VNG 13+1 – Embracing Community tiếp tục khẳng định những giá trị tốt đẹp mà VNG và các nhân viên của mình mong muốn đóng góp cho xã hội.

N.Thy

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/internet/xa-hoi/hon-150-tre-em-tim-den-san-choi-khoa-hoc-cong-nghe-moi-la-kids-go-science-172105.ict