Hơn 150.000 người Indonesia vẫn bị chôn vùi dưới đống đổ nát

Khoảng 152.000 người vẫn bị mắc kẹt bên dưới đống đổ nát ở đảo Sulawesi của Indoneisa sau thảm họa kép động đất, sóng thần – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Indonesia Acmad Ramadan cho biết.

Động đất và sóng thần ở Indonesia đã để lại hậu quả khủng khiếp

Đến nay nhân viên cứu hộ đã tìm thấy “1.558 thi thể hầu hết bị chôn sống” – ông Ramadan được hãng tin Barnama trích lời.

Tổng số 65.733 ngôi nhà đã bị phá hủy sau thảm họa động đất mạnh 7,4 độ richter gây sóng thần vào ngày 28/9 tại khu vực thành phố Palu và Donggala tại trung tâm Sulawesi.

Cộng đồng quốc tế đang tích cực ủng hộ Indonesia trong hoạt động cứu trợ sau thảm họa.

Hải Yến -Theo Sputnik

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/hon-150000-nguoi-indonesia-van-bi-chon-vui-duoi-dong-do-nat-3956187-d.html