Hơn 15.800 trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 đã được loại trừ

Cả nước có hơn 15.800 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đã được loại trừ; hơn 4.500 trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách ly, gần 73.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi.

Tiến hành xét nghiệm xác định virus SARS-CoV-2 bằng máy sinh học phân tử Realtime PCR tự động tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: TTXVN phát)

Tiến hành xét nghiệm xác định virus SARS-CoV-2 bằng máy sinh học phân tử Realtime PCR tự động tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, tại Việt Nam, tính đến 19 giờ ngày 2/4, cả nước ghi nhận 227 trường hợp mắc COVID-19 tại 25 tỉnh, thành phố.

Hiện Việt Nam đang đứng thứ 92 trong số 203 quốc gia, vùng lãnh thổ và 2 phương tiện công cộng (tàu du lịch) có người mắc COVID-19.

Cả nước đã có 75 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh, 152 bệnh nhân đang được điều trị tại 21 cơ sở y tế trong cả nước. 37 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 âm tính 1 lần trở lên, trong đó có 16 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 2 lần trở lên.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 có 3 bệnh nhân nặng, trong đó 1 bệnh nhân phải thở máy, lọc máu, 2 bệnh nhân đã được rút ống nội khí quản và cai máy thở.

Cả nước có hơn 15.800 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đã được loại trừ; hơn 4.500 trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách ly. Gần 73.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, cách ly tập trung tại bệnh viện, tại các cơ sở khác và cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Việt Nam đã tiến hành xét nghiệm 73.164 mẫu cho kết quả 227 mẫu dương tính và 72.937 mẫu âm tính.

Bộ Y tế cho biết, ngày 4/4 tới đây sẽ tổ chức “Hội nghị trực tuyến về tăng cường phòng chống dịch COVID-19” nhằm cập nhật những diễn biến mới nhất, đồng thời thảo luận những vấn đề liên quan đến dịch về tình hình dịch trên thế giới và trong nước.

Tính đến 20 giờ ngày 2/4/2020, thế giới đã ghi nhận hơn 955.500 trường hợp mắc bệnh COVID-19 tại 204 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thế giới đã có hơn 5.000 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua nâng con số tử vong toàn cầu lên hơn 48.500 người. Trong đó, Italy vẫn là quốc gia có nhiều người tử vong nhất (hơn 13.100 người), tiếp đến là Tây Ban Nha, Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Iran…

Mỹ tiếp tục là quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 nhiều nhất (hơn 215.000 người), đứng thứ hai là Italy (hơn 110.500 người).

Tại Tây Ban Nha có thêm hơn 6.100 người người nhiễm COVID-19 mới trong ngày 2/4, nâng số người nhiễm bệnh tại quốc gia này lên mức thứ 3 thế giới với hơn 110.200 bệnh nhân.

Tổng số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách ly: 4.557

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 72.942 (trong đó cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 34.135).

Tổng số mẫu đã xét nghiệm cộng dồng: 72.942dung

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hon-15800-truong-hop-nghi-ngo-mac-covid19-da-duoc-loai-tru/632087.vnp