Hơn 138 triệu đồng ủng hộ bệnh nhân nghèo phẫu thuật nong tim

Bà T bán vé số ở thành phố Hồ Chí Minh, nhân vật trong bài 'Chuyện xúc động ở bệnh viện' đăng trên Báo Hànôịmới điện tử ngày 18-3, đã nhận được hơn 138 triệu đồng của những tấm lòng hảo tâm trên cả nước gửi tặng, để bà được đặt thêm 2 stent nong tim, sớm hồi phục sức khỏe.

Bà T tiếp tục được thực hiện thủ thuật đặt stent nong tim.

Chiều 19-3, Bệnh viện thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông báo, tổng số tiền gửi về ủng hộ bà T bán vé số đã lên đến 138.887.055 đồng. Số tiền này đủ để chi trả chi phí cho việc điều trị tiếp theo, vượt ra ngoài mong đợi của bệnh nhân và của cả ê kíp bác sĩ Khoa Hồi sức tim mạch (ICUB) của bệnh viện.

Bệnh viện thành phố Thủ Đức xin ngưng tiếp nhận hỗ trợ cho bệnh nhân Nguyễn Thị Ngọc T (bà T bán vé số), để các nhà hảo tâm giúp đỡ những trường hợp khó khăn khác.

Ngay trong chiều 19-3, Khoa Hồi sức tim mạch, Bệnh viện thành phố Thủ Đức đã tiến hành can thiệp nong tim lần thứ hai cho bà T, để bệnh nhân sớm hồi phục sức khỏe.

Như HNMO đã đưa tin, bà Nguyễn Thị Ngọc T, 60 tuổi cùng người chồng 82 tuổi làm nghề bán vé số, ngụ tại một xóm trọ ở thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh). Lúc 2h sáng 11-3, bà T bất ngờ lên cơn đau ngực dữ dội, khó thở. Mọi người trong xóm trọ vội đưa bà vào Bệnh viện thành phố Thủ Đức để cấp cứu.

Các bác sĩ xác định bà bị nhồi máu cơ tim độ 3, phải thở máy không xâm lấn và có nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, gia cảnh khó khăn, người con trai duy nhất của ông bà đã mất từ lâu, hai vợ chồng từ quê lên thành phố Hồ Chí Minh bán vé số sống qua ngày nên không có đủ tiền phẫu thuật. Gia sản chỉ có 150 tờ vé số chưa bán hết.

Để kịp thời cấp cứu cho bệnh nhân, các bác sĩ Bệnh viện thành phố Thủ Đức đã góp tiền và vận động sự ủng hộ của các nhà hảo tâm để chi phí cho ca đặt stent nong tim lần một. Đồng thời, các bác sĩ cũng mua giúp cụ ông toàn bộ 150 tờ vé số nêu trên.

Qua 5 ngày điều trị, bà T được ra viện về nhà. Các bác sĩ còn ủng hộ hai vợ chồng gần 10 triệu đồng để bồi dưỡng sức khỏe và kêu gọi các nhà hảo tâm tiếp tục giúp bà có tiền thực hiện thêm 2 ca đặt stent nong tim để có thể hồi phục sức khỏe. Chỉ sau 3 ngày, số tiền ủng hộ vợ chồng bà T được hơn 138 triệu đồng.

Thu Hoài

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/993992/hon-138-trieu-dong-ung-ho-benh-nhan-ngheo-phau-thuat-nong-tim