Hơn 130 người chết vì tuyết lở và lũ lụt tại Pakistan và Afghanistan

Tuyết lở, lũ lụt và khí hậu khắc nghiệt đã khiến hơn 130 người thiệt mạng tại Pakistan và Afghanistan, trong khi nhiều người khác bị mắc kẹt vì tuyết rơi dày đặc.

Người dân dọn dẹp bãi hoang tàn sau khi một căn nhà đổ sập do tuyết lở tại thung lũng Neelum (Kashmir).

Trong đó, ít nhất 93 người đã thiệt mạng, 76 người bị thương tại Pakistan trong những ngày qua. Ngoài ra, một số người vẫn đang mất tích. Vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Kashmir, với 62 người thiệt mạng và 10 người mất tích (theo số liệu của Cơ quan Ứng phó thiên tai Pakistan). Giới chức nước này đã đóng cửa nhiều trường học, trong khi không ít tuyến đường tại khu vực vùng núi phía Bắc đã bị ngăn cách do đất đá lở và tuyết rơi dày.

Tại Afghanistan, số người thiệt mạng được ghi nhận là 39 người. Ít nhất 300 ngôi nhà đã bị phá hủy và hư hại. Hầu hết các vụ tử vong xảy ra do mái nhà không chịu được sức nặng của tuyết và đổ sập. Tại Herat, bảy thành viên của một gia đình, bao gồm cả trẻ em, đã phải chịu chung số phận bi thảm vì chính nguyên nhân này.

Theo dự báo, tình hình thời tiết tại hai quốc gia này sẽ còn diễn tiến phức tạp trong những ngày tới.

Hoàng Linh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/955632/hon-130-nguoi-chet-vi-tuyet-lo-va-lu-lut-tai-pakistan-va-afghanistan