Hơn 130 chiến sĩ công an ngăn chặn hàng tấn hàng nhập lậu

Lợi dụng đường 'xương cá', độc đạo xuyên qua biên giới, chủ buôn lậu thuê hàng trăm 'cửu vạn' khuân vác số lượng hàng hóa, mỹ phẩm, quần áo may sẵn nhập lậu vào Việt Nam.

Lực lượng công an bảo vệ hàng hóa đã tịch thu trên đường mòn biên giới .Ảnh: Duy Chiến

Lực lượng công an bảo vệ hàng hóa đã tịch thu trên đường mòn biên giới .Ảnh: Duy Chiến

Sáng 15/3, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, sau khi triệt phá tụ điểm tập kết hàng lậu sát biên giới Việt- Trung, trên đường mòn 474 (thuộc thôn Ma Mèo- Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng) thu 55 bao tải lớn, các đơn vị phòng PC03, PK02, Công an huyện Văn Lãng phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã đưa hàng hóa về trụ sở chống buôn lậu huyện Văn Lãng để phân loại, kiểm đếm.

Trước đó, chập tối 13/3, với sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn, Công an địa phương giữ vai trò nòng cốt, huy động trên 130 cán bộ, chiến sỹ, trong đó có nhiều CSCĐ trang bị vũ khí tiến hành chặn bắt, thu giữ hàng lậu.

Khi thấy lực lượng chống buôn lậu, hàng chục “cửu vạn” đã vứt hàng vào bụi rậm, hang đá rồi bỏ chạy về phía bên kia biên giới. Sau đó, có khoảng 300 người dân, “cửu vạn” áp sát hàng, sẵn sàng ngăn cản lực lượng chức năng, đánh tháo tang vật.

Sau một ngày kiểm đếm, trong hàng chục bao tải dứa có chứa trên 2,5 tấn hàng các loại, trong đó chủ yếu là hàng hóa mỹ phẩm, quần áo may sẵn, đồ gia dụng, tổng trị giá hàng trăm triệu đồng.

Hiện nay, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn đã báo cáo sự việc với Ban chỉ đạo 389 quốc gia, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, đồng thời tiến hành điều tra, xử lý sự việc.

Trên 2,5 tấn hàng lậu được thu giữ .Ảnh: TL

Lực lượng CSCĐ được huy động tối đa để phá ổ vận chuyển buôn lậu ở Cốc Nam .Ảnh: TL

Sau khi hàng lậu bị bắt, sáng 15/3, hàng hóa Trung Quốc ùn ứ sát biên giới Trung- Việt .Ảnh: TL

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/hon-130-chien-si-cong-an-ngan-chan-hang-tan-hang-nhap-lau-1388854.tpo