Hơn 13 vạn lượt du khách đến Hà Tĩnh du xuân Kỷ Hợi

Tết Kỷ Hợi năm nay được nghỉ dài ngày, thời tiết khô ráo, thuận lợi nên lượng khách đến các điểm du lịch tại Hà Tĩnh tăng đột biến.

Theo thông tin từ Sở VHTT&DL, từ ngày mùng một Tết Kỷ Hợi lại nay, Hà Tĩnh đã đón hơn 13 vạn lượt du khách đến tham quan, vãn cảnh và chiêm bái tại các điểm du lịch trên địa bàn. Đặc biệt, trong đó, lượng du khách đến tham quan chiêm bái cầu may tại các điểm du lịch văn hóa tâm linh như: Chùa Hương, Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc), Khu Lưu niệm Nguyễn Du (Nghi Xuân), Đền Cả Dinh đô quan Hoàng Mười (Trung Lương, TX Hồng Lĩnh), Đền Củi (Nghi Xuân), Khu di tích Hải Thượng (Hương Sơn), Đền Trầm Lâm (Hương Khê), Đền Lê Khôi (Thạch Bàn, Thạch Hà), Miếu Ao (Thạch Trị, Thạch Hà)... Nhiều điểm du lịch văn hóa tâm linh tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần của du khách.

Theo Ban Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển Du lịch Hồng Lĩnh – Cáp treo Chùa Hương Hà Tĩnh: Dịp Tết Kỷ Hợi năm nay, đơn vị đã đón khoảng hơn 4 vạn lượt du khách nội ngoại tỉnh đến tham quan, chiêm bái, cầu may tại Chùa Hương.

Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc cũng đã có hơn 6.000 lượt du khách thập phương đến dâng hương tưởng niệm, tham quan, du lịch đầu xuân.

Đông đảo du khách đến du xuân, dâng lễ cầu may tại Khu di tích đền Dinh đô quan Hoàng Mười ở Trung Lương (TX Hồng Lĩnh).

Hơn 7 vạn lượt du khách đên tham quan chiêm bái, đặt lễ cầu may tại Khu di tích Đền Thờ Nguyễn Thị Bích Châu (Kỳ Anh).

Thời tiết dịp tết Kỷ Hợi nắng ráo, nên rất đông du khách đến các khu du lịch biển Thiên Cầm, Lộc Hà để tắm biển và thưởng thức hải sản tươi sống....

Quang Sáng

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/diem-den/hon-13-van-luot-du-khach-den-ha-tinh-du-xuan-ky-hoi/168275.htm