Hơn 13.500 chi bộ ở Hà Nội tổ chức thành công Đại hội

Tính đến ngày 15/3, toàn Đảng bộ thành phố Hà Nội đã có 13.552 chi bộ tổ chức thành công đại hội, đạt tỷ lệ 75,58%.

Ngày 16/3, phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 155 về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, khẩn trương tổ chức các Hội nghị quán triệt, triển khai, tập huấn, thành lập 16 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy Hà Nội về đại hội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng.

Tính đến ngày 15/3, toàn Đảng bộ thành phố đã có 13.552/17.247 chi bộ tổ chức thành công đại hội, đạt tỷ lệ 75,58%; 61/89 đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm, đạt tỷ lệ 68,54%.

“Cấp ủy các địa phương, đơn vị đã tổ chức Đại hội theo đúng quy định Điều lệ Đảng. Không khí đại hội diễn ra trang trọng, trang trí theo đúng hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy; văn kiện và các tài liệu phục vụ Đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, chất lượng. Công tác bầu cử nhân sự cấp ủy, nhân sự đoàn đại biểu đi dự Đại hội đảng bộ cấp trên được thực hiện bài bản, đúng quy chế bầu cử” – bà Ngô Thị Thanh Hằng cho biết.

Về công tác tổ chức đại hội cấp trên cơ sở, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất lựa chọn 3 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy tổ chức Đại hội điểm trong quý II năm 2020 gồm quận Ba Đình, huyện Gia Lâm và Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Hiện nay, 3 Đảng bộ đang tích cực lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội điểm theo đúng chỉ đạo của Thành ủy.

Về công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo triển khai tổng kết 8 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy (khóa XVI); thực hiện Chương trình số 20-CTr/TU ngày 13/2/2018 về nghiên cứu khoa học trọng điểm thành phố Hà Nội: “Những luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" với cách làm chủ động, bài bản, khoa học nhằm phục vụ việc xây dựng văn kiện.

Đến nay, Thành ủy đã thông qua dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị và dự kiến chủ đề, phương châm Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, chuẩn bị tổ chức các hội nghị xin ý kiến các ngành, cơ quan, đơn vị.

Tiểu ban nhân sự Đại hội XVII Đảng bộ thành phố đã họp, thảo luận, thông qua Báo cáo tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch công tác nhân sự, phương hướng nhân sự Đại hội XVII Đảng bộ thành phố để trình Hội nghị Thành ủy vào đầu tháng 8/2020.

“Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội đã ban hành Kế hoạch số 01, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và triển khai các nội dung công việc, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo kế hoạch”- bà Ngô Thị Thanh Hằng cho biết./.

Kim Anh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/dang/hon-13500-chi-bo-o-ha-noi-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-1022629.vov