Hơn 13.000 thanh niên ĐBSCL nô nức lên đường nhập ngũ

Ngày 3-3, cùng cả nước, 12 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL tiễn hơn 13.000 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018 lên đường nhập ngũ.

Tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ

Tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ

Với quyết tâm giao quân đủ số lượng, đảm bảo đạt chất lượng, nhiều ngày qua, tại các địa phương, hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đã hoàn tất các bước cần thiết cho ngày giao quân, như trao lệnh gọi nhập ngũ đến tay thanh niên, thăm, tặng quà, gặp gỡ động viên gia đình thanh niên.

Song song đó, các tổ chức đoàn thể vận động nhân dân ủng hộ vật chất mua quà tặng thanh niên trước giờ nhập ngũ, xây dựng hội trại tòng quân sinh động, tạo không khí phấn chấn, vui tươi cho ngày hội tuổi trẻ lên đường nhập ngũ.

Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Trần Quốc Trung (áo trắng) tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: DŨNG ANH

Năm 2018, ĐBSCL có hơn 13.000 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sựlên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tuy công tác tuyển gọi thanh niênnhập ngũ là công việc thường niên nhưng lại là một trong các chỉtiêu pháp lệnh của các địa phương. Hơn nữa được thực hiện trong quý I –quý đầu tiên của năm. Do đó, địa phương nào cũng nỗ lực, quyết tâm phấnđấu hoàn thành chỉ tiêu, mở màn cho các chỉ tiêu cả năm.

Ngaytừ cuối quý IV năm 2017, các địa phương đã hoàn tất công tác khám tuyểnsức khỏe, phân loại thanh niên. Tiếp đó, trong tháng 1-2018, hôịđồng nghĩa vụ quân sự các địa phương tiến hành xét tuyển, công khai số thanh niên trúng tuyển.

Thiếu tướng Trương Minh Khải, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9 - được phân công theo dõi tiến độ, chất lượng tuyển quân cho biết: Chất lượng thanh niên trúng tuyển năm nay được nâng lên so với năm 2017 nhiều mặt: Sức khỏe loại I chiếm 14%, tăng hơn năm trước gần 2%; Thanh niên có trình độ học vấn tăng hơn, trong đó, trình độ cao đẳng, đại học đạt hơn 8%, tăng trên 1,6% so với năm 2017.

Thanh niên huyện Đầm Dơi (Cà Mau) lên đường nhập ngũ

Để hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh giao quân, mỗi địa phương đã có những biện pháp mới, thiết thực, trong đó, đậm nét là công khai, minh bạch quy trình tuyển gọi thanh niên nhập ngũ, cung cấp đầy đủ các thông tin về chế độ, chính sách của nhà nước đối với thanh niên trong thời gian tại ngũ và khi xuất ngũ. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động. Nhờ vậy, nhiều thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ đã nhận thức tốt về vai trò, nhiệm vụ của tuổi trẻ tham gia xây dựng quân đội, hăng hái tình nguyện lên đường nhập ngũ. Song song đó, nhiều phụ huynh cũng mong muốn cho con em mình được xét trúng tuyển.

Theo Đại tá Nguyễn Hữu Cương, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp: “Năm nay, số thanh niên trúng tuyển viết đơn tình nguyện được công tác, phục vụ lâu dài trong quân đội của toàn tỉnh đạt hơn 87%, tăng 25% so với năm trước”.

Còn theo Đại tá Trần Văn Lâu, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng, điểm nổi bật của tỉnh là hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; bảo đảm công khai, công bằng, đúng luật. Để động viên tinh thần các chiến sĩ mới, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà với số tiền gần 1,4 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Trung Nhân, Bí thư quận ủy Ninh Kiều (Cần Thơ) tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ

Những năm gần đây, thanh niên trong độ tuổi thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự rời quê đi lao động tại các khu công nghiệp khá đông. Trước tình hình đó, hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đều có những biện pháp linh động, từ quản lý nguồn đến phối hợp cùng gia đình động viên thanh niên chấp hành luật khá chặt chẽ.

Điển hình như tỉnh Sóc Trăng, địa phương phối hợp với đơn vị sử dụng lao động tạo điều kiện như tặng quà, hỗ trợ cước phí tàu xe, giúp thanh niên trúng tuyển trở về quê thực hiện nhiệm vụ nhập ngũ đúng thời gian.

Thanh niên Lê Hoàng Mến, ở ấp Hưng Phú, thị trấn Cây Dương, bày tỏ: “Trước lúc lên đường, em cũng có những băn khoăn, nhưng nhờ gia đình, chính quyền địa phương động viên, đặc biệt người anh cùng xóm vừa xuất ngũ, khích lệ, giúp em an tâm tư tưởng, phấn đấu thực hiện nghĩa vụ của người thanh niên”.

HỒ TRÚC ĐIỆP

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/hon-13000-thanh-nien-dbscl-no-nuc-len-duong-nhap-ngu-502400.html